+Aa-
    Zalo

    Điều tra nghi án một phụ nữ dừng mặc áo mưa bị hiếp dâm, cướp tài sản trong đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo trình báo của chị H, trong lúc dừng xe để mặc áo mưa, chị bị một người đàn ông dùng dao uy hiếp, chở đến khu đất trống để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Theo trình báo của chị H, trong lúc dừng xe để mặc áo mưa, chị bị một người đàn ông dùng dao uy hiếp, chở đến khu đất trống để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Ngày 9/8, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra, truy xét đối tượng có hành vi hiếp dâm, cướp tài sản theo trình báo của nạn nhân nhân vừa xảy ra tại một khu đất trống thuộc xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

    Nạn nhân là chị N.T.H (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn).

    Theo tin tức ban đầu, tối ngày 5/8, chị H. điều khiển xe gắn máy hiệu Lead trên đường Hương lộ 80B (quận 12) thì trời mưa. Chị H. liền dừng xe tấp lại bên đường để mặc áo mưa. Lúc này một người đàn ông đi bộ áp sát rồi bất ngờ dùng dao uy hiếp, khống chế chị H. bắt chở đến khu đất trống thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

    Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

    Tại đây, đối tượng dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, hắn dùng dây dù trói nạn nhân lại rồi cướp đi chiếc xe máy cùng số tiền 700 ngàn đồng, 1 điện thoại trước khi tẩu thoát.

    Một lúc sau, nạn nhân mới cởi trói được và đến công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh trong khu vực để điều tra truy xét.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Trước đó, ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Nạn nhân là cháu C. (SN 2015, trú tại huyện Sơn Động).

    Sáng 4/8, Quý tới khu vực nhà cháu C. vờ hỏi nhà người quen rồi lân la nói chuyện với bố mẹ cháu C.

    Để tạo thiện cảm ban đầu, Quý nói dối là đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập cao, cuộc sống khá dư giả. Người thân cháu C. thấy Quý thân thiện, cởi mở nên đã tin tưởng mời Quý ở lại ăn cơm đồng thời ngỏ ý muốn nhờ Quý xin cho bố cháu C. đi làm cùng.

    Sau khi ăn cơm trưa, Quý xin gia đình cho chở cháu C đi chơi. Đến khu vực đường liên thôn, gã trai giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi.

    Gia đình bé gái sau đó tố cáo hành vi của Quý với cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an huyện Sơn Động đã bắt giữ Vũ Văn Quý và bàn giao vụ việc, đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nghi-an-mot-phu-nu-dung-mac-ao-mua-bi-hiep-dam-cuop-tai-san-trong-dem-a334326.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan