+Aa-
    Zalo

    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về Jerusalem

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bắt đầu phiên họp khẩn vào ngày 8/12 về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bắt đầu phiên họp khẩn vào ngày 8/12 về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

    Quyết định của Tổng thống Trump đã phá bỏ chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ, và gây ra sự quan ngại cũng như sự không tán thành nói chung từ các đồng minh của Mỹ. Khi được hỏi cuộc họp nói trên của Liên hợp quốc, một nhà ngoại giao cho biết phiên họp sẽ cho thấy sự "cô lập" Mỹ trong vấn đề này. 

    Người dân Palestin biểu tình phản đối quyết định của Mỹ tại Bethlehem - Ảnh: TTXVN.

    Thư ký của Phong trào Fatah và Tổ chức Giải phóng Palestine ở Liban, ông Fathi Abu al Aradat đã lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Trump chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem và công nhận thành phố này là thủ đô của Israel. Ông Aradat cho rằng người dân Jerusalem và người Palestine, những người coi thành phố này là thủ đô của họ, có quyền định đoạt số phận của Jerusalem. 

    Chính trị gia này cho rằng quyết định của Tổng thống Trump cho thấy nhà lãnh đạo này không có khả năng dẫn dắt tiến trình chính trị, thậm chí là có lẽ ông Trump thiếu chuyên nghiệp để quản lý một quốc gia lớn như Mỹ. Ông Aradat còn nói rằng, Tổng thống Trump đã thông qua một quyết định đe doạ nền tảng của hòa bình và công lý. Quyết định này vi phạm các quyền của nhân dân Palestine, cũng như những người Hồi giáo và Thiên chúa giáo.

    Nhật Bản, nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an cho biết, cuộc họp theo đề nghị của 8 quốc gia, bắt đầu vào lúc 10h theo giờ địa phương.

    Trước đó hôm 6/12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố không có giải pháp nào thay thế cho giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine và Jerusalem là vấn đề quy chế cuối cùng cần phải được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp.

    Ông Guterres khẳng định, không có kế hoạch B cho giải pháp hai nhà nước và ông sẽ làm mọi điều trong thẩm quyền của mình để đưa các nhà lãnh đạo Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán hòa bình.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-hop-khan-ve-jerusalem-a212323.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan