+Aa-
    Zalo

    Hơn 1.000 người chết trong 24h ở Mỹ do Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong ngày 3/4, tại Mỹ có 1.092 ca tử vong do mắc Covid-19, đánh dấu ngày có nhiều người chết nhất từ khi dịch bùng phát tại Mỹ vào cuối tháng 1.

    Trong ngày 3/4, tại Mỹ có 1.092 ca tử vong do mắc Covid-19, đánh dấu ngày có nhiều người chết nhất từ khi dịch bùng phát tại Mỹ vào cuối tháng 1.

    Theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins, tính đến chiều 3/4 (theo giờ địa phương) Mỹ ghi nhận 7.077 ca tử vong vì Covid-19, tăng 1.094 ca so với một ngày trước đó. Hiện Wyoming là bang còn lại duy nhất của Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong vì Covid-19.

    Trong đó, tại tâm dịch New York, trong vòng 24 giờ tính đến sáng 3/4 theo giờ địa phương, số ca tử vong tại đây tăng 562 người, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại bang lên 2.935 ca. Như vậy, số người chết vì Covid-19 ở New York đã ngang với số người chết trong vụ tấn công khủng bố 11/9 chấn động nước Mỹ năm 2001 khiến gần 3.000 người chết.

    Công nhân xây dựng một nhà xác dã chiến tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP

    Tại bang Louisiana ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong vòng 24 giờ từ 310 ca lên 370 ca tính đến trưa 3/4.

    Trong ngày 3/4, Mỹ cũng ghi nhận hơn 30.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên tới 275.000 ca. Hiện nay, Mỹ đang là nước có nhiều người nhiễm bệnh Covid-19 nhiều nhất thế giới,.

    Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết sẽ ký thông qua sắc lệnh cho phép Lực lượng vệ binh quốc gia của bang can thiệp để đưa máy thở và một số thiết bị trợ sinh khác ở các bệnh viện của bang không nằm trong tuyến đầu chống dịch để bổ sung cho các bệnh viện đang quá tải vì số bệnh nhân Covid-19 tăng mạnh. 

    Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio nói, thành phố chỉ có ít ngày để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất của dịch Covid-19.

    Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo người dân Mỹ tự nguyện đeo khẩu trang vải hoặc khẩu trang kháng khuẩn khi ra ngoài để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19, song không khuyến cáo sử dụng khẩu trang y tế do nguồn cung phục vụ cho đội ngũ y tế đang khan hiếm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-1000-nguoi-chet-trong-24h-o-my-do-covid-19-a318216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan