+Aa-
    Zalo

    Hơn 200 căn nhà bay theo giông xoáy tại Đồng Tháp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hơn 200 căn nhà tại 4 xã, thị trấn ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã bị sập, tốc mái sau trận mưa lớn kèm theo giông xoáy vào tối ngày 4/9.

    (ĐSPL) - Hơn 200 căn nhà tại 4 xã, thị trấn ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã bị sập, tốc mái sau trận mưa lớn kèm theo giông xoáy vào tối ngày 4/9.

    Theo đó, vào đêm ngày 4/9, một trận mưa lớn kèm giông xoáy bất ngờ xảy ra tại huyện Tháp Mười khiến 178 căn nhà bị tốc mái, 47 căn nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

    Cơn giông cũng làm bật gốc và ngã đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường ở thị trấn Mỹ An. Nhiều hộ dân ở các xã Mỹ Quí, Mỹ An, Láng Biển chịu thiệt hại nặng nề. Rất may, không xảy ra thương vong về người.

    Hơn 200 căn nhà bay theo giông lốc tại Đồng Tháp

    Cơn giông đã làm hơn 200 căn nhà sập và tốc mái. Ảnh: T.T

    Đến sáng ngày 5/9, để khắc phục hậu quả sau cơn giông, UBND huyện Tháp Mười đã chỉ đạo ứng ngay 200 triệu đồng hỗ trợ nhanh cho những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại các xã, phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây ngã đổ và dựng lại nhà cửa, nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.

    Trước đó, vào tháng 10/2013, những trận mưa to kèm theo giông lốc cũng đã làm sập hoàn toàn và tốc mái hơn 100 căn nhà tại huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vào tháng 5/2013, một cơn giông lốc cũng tàn phá hơn hàng trăm căn nhà tại thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc và huyện Thanh Bình.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-200-can-nha-bay-theo-giong-xoay-tai-dong-thap-a49492.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan