+Aa-
    Zalo

    Hơn 6.500 người sập bẫy lừa đảo khi tìm việc làm trực tuyến

    (ĐS&PL) - Các nạn nhân chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi không rút được tiền hoa hồng hoặc không thể tiếp tục liên lạc được với đối tượng lừa đảo.

    Cảnh sát Singapore hôm 16/9 cho biết, ít nhất 6.600 người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo việc làm trực tuyến kể từ tháng 1/2023, tăng hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2022, với tổng thiệt hại ít nhất là 96,8 triệu SGD (71 triệu USD).

    Theo thống kê của cơ quan cảnh sát, hơn một nửa số nạn nhân bị lừa đảo là thanh niên từ 20 - 39 tuổi và lừa đảo việc làm là loại lừa đảo phổ biến nhất đối với nhóm tuổi này.

    Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân sẽ nhận được tin nhắn WhatsApp hoặc Telegram yêu cầu họ điền vào bản khảo sát hoặc bảng câu hỏi tìm kiếm việc làm. Nạn nhân cũng có thể được yêu cầu quảng cáo các bài đăng trên Instagram bằng cách “like” chúng hoặc được đề nghị một công việc được làm trực tuyến với mức lương béo bở.

    hon 6500 nguoi sap bay lua dao khi tim viec lam truc tuyen ava
    Thống kê của cơ quan cảnh sát cho thấy hơn một nửa số nạn nhân bị lừa đảo là thanh niên từ 20 - 39 tuổi. Ảnh minh họa

    Sau khi hoàn thành những yêu cầu này, nạn nhân sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ và được yêu cầu tham gia một nhóm WhatsApp hoặc Telegram khác để thực hiện “các nhiệm vụ có phần thưởng lớn hơn” như thúc đẩy tăng giá tiền điện tử hay đánh giá các sản phẩm hàng hóa.

    Để thực hiện các nhiệm vụ này, nạn nhân phải tạo tài khoản trên các trang web lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do những kẻ lừa đảo cung cấp. Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo sẽ hướng dẫn nạn nhân ứng trước một số tiền lớn vì mục đích đầu tư. Các nạn nhân sẽ chỉ nhận ra rằng họ đã bị lừa khi không rút được tiền hoa hồng hoặc không thể tiếp tục liên lạc được với những kẻ lừa đảo.

    XEM THÊM: Người đàn ông bị bỏ tù vì ho vào đồng nghiệp khi mắc COVID-19

    Cảnh sát đang khuyên mọi người thiết lập các tính năng bảo mật – chẳng hạn như xác thực hai yếu tố – cho các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội quan trọng.

    Cảnh sát cho biết: “Đừng chấp nhận những lời mời làm việc đáng ngờ mang lại lợi nhuận béo bở với ít công sức phải bỏ ra”.

    Lừa đảo đang gia tăng ở Singapore, với nhiều trường hợp được báo cáo trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

    Huy Nguyễn (Theo SCMP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-6-500-nguoi-sap-bay-lua-dao-khi-tim-viec-lam-truc-tuyen-a591765.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan