+Aa-
    Zalo

    Hỗn chiến do mâu thuẫn vì cùng yêu cùng một người, 2 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do cùng có quan hệ tình cảm với một người, giữa Trường và Quỳnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến khiến 2 người thương vong.

    Sáng ngày 28/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong, xảy ra tại Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài).

    hon chien do mau thuan vi yeu cung mot nguoi 2 nguoi thuong vong dspl
    Hung khí của vụ án. Ảnh: TTXVN

    Theo thông tin ban đầu trên Báo Tin Tức, Nguyễn Quốc Trường (28 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) và Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) cùng có quan hệ tình cảm với Vũ Xuân Th. (24 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) nên giữa Trường và Quỳnh xảy ra mâu thuẫn.

    Khoảng 21h ngày 26/11, Trường gọi điện hẹn Quỳnh ra khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng) để nói chuyện.

    Sau đó, Trường đã cùng với Đào Lê Duy Phong (24 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) cùng đi xe máy đến gặp Quỳnh.

    Một tiếng sau, nhóm của Quỳnh, gồm khoảng 10 người đi trên 2 xe ôtô, đến địa điểm gặp Trường. Tại đây, nhóm của Quỳnh đuổi chém Trường và Phong rồi bỏ đi.

    Hậu quả, Phong bị chém vào vùng đầu, gục tại chỗ, còn Trường bị thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, tuy nhiên đến chiều 27/11, nạn nhân Phong đã tử vong.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, chiều ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đang làm rõ vụ án mạng khiến bé trai 1 tuổi tử vong. 

    Thông tin trên Công an nhân dân, nạn nhân được xác định là cháu N.C.T (SN 2020, ngụ huyện Gò Dầu), con ruột của chị N.T.Đ (SN 1986).

    Ngày 24/11, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo từ Công an xã Hiệp Thạnh về vụ án trên. Nghi phạm trong vụ án này là Ngô Văn Dự (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

    Làm việc với cơ quan chức năng, Dự khai nhận, đối tượng này và chị Đ. sống chung với nhau như vợ chồng.

    Lúc 18h30 ngày 23/11, Dự điều khiển xe máy BKS 52M8-1095 chở chị Đ. và cháu T. tìm trộm mủ cao su ở nông trường thuộc xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Khi đến nơi, chị Đ. vào trộm mủ cao su, còn Dự chở cháu T. về nhà người quen gần đó để dỗ T. ngủ.

    Trên đường đi, cháu T. khóc đòi mẹ. Do dỗ cháu T. không được, Dự bực tức và có hành vi bạo lực với nạn nhân. Sau đó, Dự quay lại đám cao su trên để đón chị Đ. Trên đường về, cháu T. bị nôn ói liên tục. Chị Đ. cho con uống thuốc nhưng không khỏi.

    Đến ngày 24/11, gia đình chở cháu T. đến Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu để thăm khám nhưng bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong trước đó.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-chien-do-mau-thuan-vi-cung-yeu-cung-mot-nguoi-2-nguoi-thuong-vong-a520602.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan