+Aa-
    Zalo

    Hương Tràm "bốc lửa" trên sân khấu, cười ngượng vì được khen

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trên sân khấu, Hương Tràm bỗng cười ngượng ngùng khi MC Nguyên Khanh dành nhiều lời khen có cánh cho cô về năm 2017 cực kỳ thành công vừa qua.

    Trên sân khấu, Hương Tràm bỗng cười ngượng ngùng khi MC Nguyên Khanh dành nhiều lời khen có cánh cho cô về năm 2017 cực kỳ thành công vừa qua.

    Mới đây, Hương Tràm tiếp tục bung hit ở một sự kiện cuối năm. Đây là một sự kiện có sự tham gia của Á hậu Tú Anh và MC Nguyên Khang. Tại đây, Hương Tràm lần lượt thể hiện các ca khúc: Em gái mưa, Hello và Giữ em đi.

    Cô thu hút sự chú ý bởi hình ảnh quyến rũ và nóng bỏng trong một thiết kế nổi bật được đính kết tỉ mỉ. Đây đồng thời cũng chính là hình ảnh mà Hương Tràm theo đuổi trong sản phẩm nhạc dance "I want you now" vừa ra mắt trong thời gian gần đây.

    Trên sân khấu, Hương Tràm nhận được nhiều lời khen có cánh từ chàng MC Nguyên Khang. Theo đó nam MC điển trai nói nhiều về thành công của bản hit Em gái mưa và vai trò huấn luyện viên The Voice Kids. Bất ngờ trước những lời khen này, Hương Tràm tỏ ra khá ngượng ngùng.

    Năm qua là một năm vô cùng thành công của Quán quân The Voice mùa đầu tiên khi liên tục đánh dấu mình bằng những sản phẩm mới, có thể nói là “bắn” loạt hit khủng tại V-pop. Mà đỉnh điểm là MV “Em gái mưa” đầy bùng nổ. Bên cạnh đó chính là thành công khi lần đầu ngồi ghế nóng một chương trình thực tế âm nhạc dành cho thiếu nhi – The Voice Kids.

    Là một nghệ sĩ trẻ miệt mài và cống hiến nhiều sản phẩm chất lượng, có thể nói, Hương Tràm đang bước vào giai đoạn sung sức nhất cho những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc của chính mình.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huong-tram-boc-lua-tren-san-khau-cuoi-nguong-vi-duoc-khen-a217229.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan