+Aa-
    Zalo

    Interpol phát Thông báo Đỏ bắt 4 nghi phạm Triều Tiên trong vụ ông Kim Jong-nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 16/3, Malaysia tuyên bố cảnh sát nước này đã nhận được Thông báo Đỏ từ Interpol về việc bắt giữ 4 công dân Triều Tiên có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

    Ngày 16/3, Malaysia tuyên bố cảnh sát nước này đã nhận được Thông báo Đỏ từ Interpol về việc bắt giữ 4 công dân Triều Tiên có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

    Hãng tin Bernama dẫn lời ông Khalid Abu cho hay, cảnh sát Malaysia hy vọng sẽ bắt được các đối tượng trên thông qua Interpol. Theo ông Khalid, 4 nghi phạm này được cho là đang ở Bình Nhưỡng.

    Theo TTXVN, ảnh sát Malaysia đã xác nhận được danh tính 4 người đàn ông này, bao gồm Rhi Ji-hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Jong-gil, 55 tuổi và Ri Jae-nam, 57 tuổi. Các đối tượng thâm nhập vào Malaysia vào các thời điểm khác nhau trước khi xảy ra vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

    Ông Kim Jong-nam - Ảnh: AP.

    “Chúng tôi đã có được thông báo đỏ đối với 4 người đàn ông Triều Tiên có mặt tại sân bay vào thời điểm vụ việc xảy ra”, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 16/3 cho hay.

    “Chúng tôi tin rằng họ đã rời Malasyia về Bình Nhưỡng. Chúng tôi hi vọng bắt được họ thông qua Interpol”, ông Bakar nói thêm.

    Dân Trí đưa tin, “Thông báo đỏ” được Interpol ban hành theo yêu cầu của một quốc gia thành viên hoặc tòa án quốc tế. Interpol dùng nó để thông báo cho các quốc gia thành viên về lệnh truy nã các cá nhân đang bị truy tìm để dẫn độ. Đây không phải là một lệnh bắt giữ quốc tế.

    Hôm 13/2, một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur trong khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao.

    Cảnh sát cho biết ông này bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Sau quá trình điều tra kéo dài gần 1 tháng, Malaysia hôm 10/3 đã xác nhận rằng người đàn ông này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

    Hai nữ nghi phạm đã bị cáo buộc mưu sát công dân Triều Tiên, nhưng cảnh sát Malaysia đang truy nã 7 nghi phạm Triều Tiên liên quan tới vụ việc, trong đó có 4 người đàn ông nói trên.

    Giới chức Malaysia cho hay 4 nghi phạm Triều Tiên đã vào Malaysia vào các ngày riêng rẽ trước hôm 13/2 và rời khỏi sân bay Kuala Lumpur đi Jakarta, Indonesia ngay sau khi xảy ra vụ sát hại ông Kim Chol.

    Trong khi đó, Triều Tiên đã nghi ngờ cuộc điều tra của Malaysia về vụ sát hại ông Kim Chol và từ chối xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/interpol-phat-thong-bao-do-bat-4-nghi-pham-trieu-tien-trong-vu-ong-kim-jong-nam-a184374.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan