+Aa-
    Zalo

    Kẻ giết du khách Mỹ trong khách sạn Sài Gòn lĩnh án chung thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mâu thuẫn chuyện vay mượn tiền, Chuah Chow Fay đã đoạt mạng nam du khách trong khách sạn ở quận 5, TP HCM.

    (ĐSPL) - Mâu thuẫn chuyện vay mượn tiền, Chuah Chow Fay đã đoạt mạng nam du khách trong khách sạn ở quận 5, TP HCM.

    Theo báo An ninh thủ đô, ngày 5/1,TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, kết án tù chung thân bị cáo Chuah Chow Fay (SN 1985, quốc tịch Malaysia) can tội Giết người.

    Bị cáo Chuah Chow Fay tại  tòa - Ảnh: báo ANTĐ

    Báo Tiền Phong thông tin, theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 21/5/2015, Chuah Chow Fay đến một khách sạn ở phường 7, quận 5, TP.HCM để gặp bạn là ông Kwork Alexk (quốc tịch Mỹ).

    Trong lúc trò chuyện, ông Kwork Alexk có hỏi mượn tiền Chuah Chow Fay để mua vé máy bay về Mỹ. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn rồi ẩu đả.

    Ông Kwork Alexk dùng dao tấn công Chuah Chow Fay. Tuy nhiên Chuah Chow Fay giật được dao và đâm ông Kwork Alexk gục tại chỗ.

    Gây án xong, Chuah Chow Fay rời khỏi khách sạn và đón xe taxi bỏ trốn. Khi đến giữa cầu Nguyễn Tri Phương, Chuah Chow Fay kêu tài xế dừng xe rồi vứt con dao xuống sông.

    Chiều ngày 22/5/2015, CA TP.HCM phối hợp CA tỉnh Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt được Chuah Chow Fay, khi đối tượng đang làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

    Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Chuah Chow Fay khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-giet-du-khach-my-trong-khach-san-sai-gon-linh-an-chung-than-a177161.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan