+Aa-
    Zalo

    Kết luận điều tra vụ cụ ông 80 tuổi chết dưới khe suối ở Lào Cai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ cụ ông 80 tuổi chết dưới khe suối ở Lào Cai, cơ quan chức năng nhận định có thể nạn nhân do sơ sẩy nên trượt chân ngã xuống khe suối, dẫn tới tử vong.

    Liên quan đến vụ cụ ông 80 tuổi chết dưới khe suối ở Lào Cai, cơ quan chức năng nhận định có thể nạn nhân do sơ sẩy nên trượt chân ngã xuống khe suối, dẫn tới tử vong.

    Cơ quan chức năng vừa có kết quả điều tra ban đầu vụ cụ ông 80 tuổi chết dưới khe suối ở Lào Cai.

    Theo đó vào ngày 12/12,  người dân tại thôn Láo Lý, xã Tả Phời, TP Lào Cai có đến khe suối để lấy nước bỗng phát hiện thấy một vật thể lạ tại đây. Lại gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông đã tử vong.

    Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Báo Pháp luật

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Bước đầu, thi thể được xác định là nam giới, cao khoảng 1m60, tư thế nằm nghiêng, hai chân co vào bên bờ suối. Riêng đầu của nạn nhân thì chìm dưới mặt nước suối. Nạn nhân mặc một bộ quần áo dài, quần sẫm màu, áo dài tay màu xanh, thi thể có nhiều vết thương nhẹ.

    Lãnh đạo UBND xã Tả Phời cho biết, nạn nhân là công dân địa phương, năm nay đã ngoài 80 tuổi, có vấn đề về đầu óc, hay đi lang thang.

    Kết quả điều tra bước đầu xác định, không có dấu hiệu trọng án. Rất có thể, do sơ sẩy nên nạn nhân bị trượt chân rơi xuống khe suối dẫn tới tử vong.

    Sau khi tiến hành các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ket-luan-dieu-tra-vu-cu-ong-80-tuoi-chet-duoi-khe-suoi-o-lao-cai-a349530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan