+Aa-
    Zalo

    Khách hàng bàng hoàng trước khoản nợ từ “trên trời” giáng xuống đầu có liên quan đến Bảo hiểm Bảo Minh?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khách hàng bàng hoàng, lo lắng sau khi liên tục nhận hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ từ nhân viên tín dụng

    (ĐS&PL) Khách hàng bàng hoàng, lo lắng sau khi liên tục nhận hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ từ nhân viên tín dụng của một công ty tài chính với lý do khách hàng đã tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân trị giá 164,5 triệu đồng của Tổng công ty CP Bảo Minh. Thậm chí, Công ty bảo hiểm Bảo Minh còn gửi sẵn bản chứng nhận đã tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân có dấu đỏ và chữ ký của người đại diện cơ quan này. Liệu việc làm này có liên quan gì đến hành vi lộ lọt thông tin cá nhân từ một số cơ quan để các đối tượng lừa đảo lợi dụng người dân thu lợi bất chính?

    Khoản nợ từ “trên trời rơi xuống”

    Theo thông tin chị T. (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) phản ánh tới tòa soạn, cả tháng qua chị và người thân vô cùng bất an lo lắng, suy sụp về tinh thần, giảm sút về sức khỏe sau khi nhận những cuộc gọi và tin nhắn từ phía các nhân viên tín dụng của một công ty tài chính để đòi một khoản nợ mà bản thân chị không biết là từ đâu.

    Sau những cuộc gọi bị làm phiền, chị T. đã nhiều lần yêu cầu nhân viên cung cấp thông tin về khoản vay tín dụng liên quan đến mình thì chỉ nhận được câu trả lời rất chung chung: Chị hãy gọi điện đến tổng đài để tra cứu thông tin hợp đồng tín dụng còn họ chỉ có nghĩ vụ thu hồi nợ theo thông tin chuyển qua.

    Ngay sau đó, chị T. đã cố gắng liên hệ đến tổng đài của công ty tài chính này để tra cứu thì được biết khoản nợ chị đang phải nhận là do chị đã tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân  trị giá 164,5 triệu đồng của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh)

    Hồ sơ hợp đồng bảo hiểm chưa hề có chữ ký xác nhận của khách hàng

    Cung cấp thông tin cho PV, chị T. cho biết, trước đó chị cũng nhận được một bộ hồ sơ được gửi qua đường bưu điện từ phía công ty tài chính gồm có: Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân của bảo hiểm Bảo Minh và một số giấy tờ liên quan đến các mức đền bù bảo hiểm…Tất cả các giấy tờ trên đều chưa có chữ ký xác nhận của chị T.

    Điều đáng nói là trước đó chị T. không hề biết đến công ty bảo hiểm này, và cũng chưa bao giờ yêu cầu tham gia loại bảo hiểm này.

    Các số điện thoại lạ liên tục gọi đòi nợ gia đình chị T.

    Nhận thấy sự việc có nhiều điểm nghi vấn. PV đã liên hệ với số điện thoại của một người tên Trần Thị Thùy Dương được ghi trên hồ sơ gửi đến cho chị T. Qua cuộc trao đổi thì được biết, chị Dương là nhân viên tư vấn của công ty này và chính chị cũng là người tư vấn gói bảo hiểm cho khách hàng T.

    Khi được hỏi về qua trình tư vấn cho khách hàng diễn ra như thế nào mà khách hàng không xác nhận cũng không biết gì về gói bảo hiểm thì chị Dương cho biết: “Bên em sẽ hỗ trợ cho khách hàng trả lời 3 câu hỏi về sức khỏe. Trong cuộc gọi, nếu khách hàng trả lời 3 câu hỏi đó thì thay cho chữ ký của mình rồi ạ. Và dùng 3 câu hỏi đó thay cho chữ ký của khách hàng trên hợp đồng bảo hiểm”;“Đây là chương trình kết hợp giữa công ty bảo hiểm Bảo Minh và công ty”

    Một điểm đáng nghi vấn là chính nhân viên tư vấn này cho rằng không tìm thấy thông tin hồ sơ của chị T. trên hệ thống, nhưng tại sao các nhân viên tín dụng lại liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nợ, khủng bố tinh thần của cá nhân và gia đình chị T. Và tại sao công ty tài chính lại có được thông tin của chị T và người thân của chị để thực hiện những hành vi không rõ ràng như vậy?

    Bảo hiểm Bảo Minh “đá quả bóng” trách nhiệm?

    Để làm rõ thông tin, PV đã liên hệ với bà Na đại diện phía công ty Bảo Minh Gia Định (số điện thoại ***9958658 được ghi trên hợp đồng bảo hiểm).

    Khi PV đặt ra những thắc mắc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của chị T. thì thật ngạc nhiên là người này vội vàng xin thông tin và nói sẽ báo hủy gói hợp đồng này cho chị T. PV đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Na đã nhanh chóng đẩy toàn bộ trách nhiệm cho phía công ty tài chính: “Bên mình bán sản phẩm cho Bảo Minh, thắc mắc gì anh liên hệ với bên họ, các thủ tục bên đó làm ạ”

    Quá bất ngờ với những thông tin nhận được, PV trở lại liên hệ lên tổng đài của công ty tài chính thì lại nhận được lời cho rằng bên này không liên quan đến bảo hiểm này:“Bên công ty tài chính chỉ nhận cuộc gọi ghi âm bên Bảo Minh gửi qua. Bảo Minh sẽ chịu trách nhiệm gửi hồ sơ cho khách hàng…Nhân viên tư vấn và gửi hồ sơ là nhân viên của công ty Bảo Minh”

    Đại diện phía công ty tài chính cũng liên tục khẳng định nhân viên không tư vấn cho bảo hiểm Bảo Minh “Nếu bên Bảo Minh báo toàn bộ bên hệ thống, khẳng định là người tư vấn của công ty này thì anh gửi thông tin để có bằng chứng đối soát xử lý”

    Trước những luồng thông tin mơ hồ, không rõ ràng từ cả hai phía công ty tài chính và công ty Bảo hiểm Bảo Minh, đặt ra rất nhiều nghi vấn về vai trò của hai chủ thể này trong những “thương vụ” có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Gọi điện yêu cầu, thậm chí là đe dọa khách hàng để thu hồi khoản nợ không có thật, để rồi khi có vấn đề thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Qua thực nếu khách hàng đồng ý tham gia gói bảo hiểm, với thái độ này của các bên, lúc khách hàng cần thì sẽ kêu cứu ai?

    Chưa nói đến, thông tin khách hàng và cả người thân của họ các bên lấy từ đâu, liệu rằng có sự việc mua bán thông tin khách hàng để nhằm thực hiện hoạt động thu lợi bất chính không?

    Trước những thắc mắc này, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra phương thức hoạt động của các doanh nghiệp đặc biệt là các chủ thể hoạt động cho vay tín dụng và mua bán bảo hiểm như công ty tài chính và công ty Cổ phần Bảo Minh để ngăn chặn những hành vi bán sản phẩm bảo hiểm băng mọi giá, thậm chí mang hình thức cưỡng bức, đẩy khách hàng vào tình trạng bị động, hoang mang, lo lắng và bất an. Việc làm này, theo một số Luật gia còn có dấu hiệu lợi dụng lòng tin của người dân, đánh tráo khái niệm nhằm mục đích thu lợi bất chính rất cần phải làm rõ động cơ.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

    Tháng 12/2019 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cho nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, qua đó hưởng lợi tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

    Nhóm PV/Sức khỏe 365

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khach-hang-bang-hoang-truoc-khoan-no-tu-tren-troi-giang-xuong-dau-co-lien-quan-den-bao-hiem-bao-minh-a306984.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.