+Aa-
    Zalo

    Khi nào miền Bắc mới đón rét đậm?

    (ĐS&PL) - Dự báo miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2022 vào cuối tháng 12.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/11 đến 22/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hứng những trận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa trên 200 mm.

    Từ đêm 22/11 đến 23/11, mưa lớn có xu hướng giảm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, tập trung ở Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

    Khoảng ngày 22-23/11, một đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống miền Bắc. Ngày 23-25/11, miền Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Đông cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    khi nao mien bac moi don ret dam
    Dự báo miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2022 vào cuối tháng 12.

    Trả lời PV báo VTC News, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay, mùa đông năm nay, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

    Khoảng trung tuần và nửa cuối tháng 12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2022. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

    Dự báo thời tiết ngày 21/11:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

    Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

    Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khi-nao-mien-bac-moi-don-ret-dam-a557912.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan