+Aa-
    Zalo

    Khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho Đối tượng 3 thuộc bộ, ngành Trung ương đạt kết quả cao

    (ĐS&PL) - Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức và triển khai tốt khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý của ban, bộ, ngành Trung ương; gắn lý luận với thực tiễn và thảo luận. Qua đó nâng cao nhận thức của học viên về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

    b7be2da5 5543 4e69 9d3f 533af6ef751e
    Đại tá Bùi Văn Tuấn- Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại lễ bế giảng

    Chiều ngày 11/4/2023, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 của ban, bộ, ngành Trung ương (lớp thứ hai) năm 2023.

    Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Tuấn- Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh của Nhà trường, đồng thời nhấn mạnh, Nhà trường đã tổ chức và triển khai tốt khóa bồi dưỡng và hoàn thành toàn diện tất cả các mặt; gắn lý luận với thực tiễn và thảo luận. “Mới đây, Trung tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt đã kiểm tra thực tế tại Nhà trường, sau kiểm tra Trung tướng ghi nhận và đánh giá cao công tác bồi dưỡng kiến thức,giáo dục- đào tạo nói chung của Nhà trườngvà nhận thức của các học viên làĐối tượng 3 của ban, bộ, ngành Trung ương (lớp thứ hai) năm 2023 nói riêng“, Đại tá Bùi Văn Tuấn nhấn mạnh.

    Tại lễ bế giảng, Đại tá Đỗ Hồng Thái- Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô, cho biết:trong suốt khóa bồi dưỡng, các học viên luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, thích nghi nhanh với nề nếp, kỷ cương của quân đội;  có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập; chủ động nghiên cứu các chuyên đề… Bên cạnh đó, Nhà trường có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức và triển khai các khóa bồi dưỡng, nên chỉ sau 12 ngày, học viên đã tiếp thu nhanh và nắm vững kiến thức. Đại tá Đỗ Hồng Thái mong muốn sau khóa học, học viên là những công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý của bộ, ngành Trung ương sẽ vận dụng tốt kiến thức vào công tác thực tế, qua đó góp phần tích cựcxây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

    dd0738e1 7ae8 4eef 9545 15e8762e2bf9
    Các học viên là Đối tượng 3 của bộ, ngành Trung ương tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (lớp thứ hai, năm 2023)

    Trong khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh,các học viên thuộc đối tượng 3 đã được Nhà trường trang bị những kiến thức cơ bản thuộc 21 chuyên đề, như:Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh;… và thực hành bắn súng K54. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% học viên đạt kết quả khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi chiếm 34,3%.

    Nhà trường lấy học viên làm trung tâm nên bên giảng dạy kiến thức theo quy định, giảng viên và học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận ngay tại mỗi chuyên đề,qua đó làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung, giúp học viên vừa nhớ lâu vừa đào sâu kiến thức. Cuối khóa, Nhà trường tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa học viên với cán bộ, giáo viên. Buổi trao đổi với nhiều nội dung liên quan đến quốc phòng và an ninh tạibộ, ngành khác nhau được thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đem lại ý nghĩa thực tiễn sinh động và tính thời sự cao.

    Bên cạnh công tác giáo dục- đạo tạo, những năm qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trở thành địa chỉ tin cậy về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 2 và đối tượng 3. Riêng năm 2022, đã có 97 cán bộ thuộc đối tượng 2 của thành phố Hà Nội và 550 công chức, viên chức quản lý (đối tượng 3) của ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội được bồi dưỡng dưỡng kiến thức về lĩnh vực trên tại Nhà trường./

    An Luých

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoa-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-doi-tuong-3-thuoc-bo-nganh-trung-uong-dat-ket-qua-cao-a572010.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.