+Aa-
    Zalo

    Khoảng 50 thanh niên hỗn chiến với dao rựa và bom xăng, gây náo loạn cả khu phố giữa đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng công an đã bắt giữ được 9 đối tượng, thu giữ 2 ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 bom xăng...

    Lực lượng công an đã bắt giữ được 9 đối tượng, thu giữ 2 ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 bom xăng...

    Công an vây bắt đối tượng trong vụ hỗn chiến. Ảnh: Công an Nhân dân

    Sáng 29/6, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ lãnh đạo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã triệu tập, bắt nhóm thanh niên chém nhau như phim trên phố vào tối 28/6 tại đoạn đường Ama Khê – Ama Sa (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

    Theo báo Công an Nhân dân, vào khoảng 19h ngày 28/6, trên đường A Ma Sa, TP Buôn Ma Thuột bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm thanh niên mang theo nhiều loại hung khí như: Dao, rựa, bom xăng… rồi xông vào hỗn chiến. Vụ việc đã gây náo loạn cả khu phố, người dân sinh sống 2 bên đường bị một phen hú vía, nhiều người phải đóng cửa không giám ra ngoài.

    Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an TP Buôn Ma Thuột, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cùng Công an phường đã lập tức có mặt tại hiện trường. Phát hiện lực lượng chức năng, hàng trăm đối tượng đã vội vứt hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Một số đối tượng trong vụ hỗn chiến đã bị bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động

    Báo Người Lao Động cho biết, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bắt giữ được 9 trong số khoảng 50 thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 bom xăng...

    Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Khoa (SN 1988) và Thái Phi Trung (SN 1991) có mâu thuẫn với nhau. Khoảng 19h20 ngày 28/6, Nguyễn Khoa tổ chức hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (số 40 Ama Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn.

    Về phía Thái Phi Trung, đối tượng này cũng đã "kịp thời" tập hợp được khoảng 20 đối tượng sử dụng dao rựa, bom xăng để nghênh chiến. Vụ hỗn chiến khiến ít nhất 3 đối tượng bị thương.

    Hiện lực lượng Công an tỉnh đang tập trung truy bắt các thanh niên liên quan để điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Đại tá Nguyễn Văn Bôn, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ đang truy bắt các thanh niên liên quan trong vụ hỗn chiến nêu trên.

    Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoang-50-thanh-nien-hon-chien-voi-dao-rua-va-bom-xang-gay-nao-loan-ca-khu-pho-giua-dem-a328942.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan