+Aa-
    Zalo

    Khởi tố 2 phóng viên cùng nhóm đối tượng tống tiền 5 tỷ Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có 2 phóng viên tham gia vụ dàn dựng clip, tống tiền Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia 5 tỷ

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có 2 phóng viên tham gia vụ dàn dựng clip, tống tiền Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là TX.Nghi Sơn) 5 tỷ đồng.

    Chiều 20/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Trần Phú Hà – Giám đốc Công an tỉnh này cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

    Trong số các bị can bị khởi tố có Phạm Văn Ân (32 tuổi), trú tại thôn 2, xã Hoằng Anh và Lê Doãn Tài (35 tuổi), trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa. Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam là Phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp.

    Theo Đại tá Hà, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài bị bắt giữ ngày 7/7.

    Đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại cuộc họp báo.

    Tháng 5/2020, một nhóm đối tượng lạ mặt tới phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là TX.Nghi Sơn) đưa tiền hối lộ, rồi quay lại clip. Không lâu sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip tố ông Tùng nhận hối lộ tiền của doanh nghiệp.

    Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Tùng cho biết, sau khi bị nhóm người lạ mặt vào phòng mình dàn cảnh quay clip, ông này tiếp tục nhận được bức thư tống tiền (5 tỷ đồng) do một đối tượng mang tới nhà.

    Sau khi nhận được đơn tố giác của ông Tùng, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc thụ lý, điều tra.

    Theo nguồn tin riêng của PV, ngoài Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài, các đối tượng thuộc nhóm người có hành vi dàn dựng clip, tống tiền ông Hồ Đình Tùng gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978), Lê Trần Tiến Đạt (SN 1988), Lê Trần Sính (SN 1974), cùng trú tại thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979), trú tại phường Khương Mai, TP.Hà Nội.

    Do đang trong quá trình điều tra nên CQĐT chưa công bố chi tiết, diễn biến của vụ án.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-2-phong-vien-cung-nhom-doi-tuong-tong-tien-5-ty-pho-chu-tich-huyen-o-thanh-hoa-a331556.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan