+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng 2 lần dùng gậy golf tấn công CSGT

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị CSGT ngăn cản rẽ vào đường cấm, Đạt hung hãn cầm gậy golf tấn công khiến một cán bộ bị thương. Trên đường bỏ chạy, thanh niên này và tiếp tục tấn công một cán bộ khác

    Bị CSGT ngăn cản rẽ vào đường cấm, Đạt hung hãn cầm gậy golf tấn công khiến một cán bộ bị thương. Trên đường bỏ chạy, thanh niên này và tiếp tục tấn công một cán bộ khác.

    Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nam thanh niên hung hãn dùng gậy golf tấn công CSGT Hà Nội, chiều ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Đạt (SN 1993, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Đối tượng Nguyễn Hữu Đạt - Ảnh: báo Giao thông

    Như đã đưa tin trước đó, chiều 4/8, Đạt điều khiển xe ô tô Toyota Vios mang biển kiểm soát 30A-317.70 tham gia giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh rồi rẽ trái vào đường Đê La Thành mặc dù tại đây có biển báo cấm rẽ trái.

    Phát hiện hành vi vi phạm giao thông của Đạt, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu (cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đã hiệu lệnh yêu cầu Hiếu đi thẳng.

    Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Đạt xuống xe, cầm gậy golf bằng kim loại dài khoảng 1,2 m tiến lại phía cán bộ Hiếu rồi chửi bới, đẩy anh này ngã xuống đường. Sau đó, Đạt lên xe quay đầu bỏ chạy về đường Nguyễn Chí Thanh.

    Nhận được thông tin về vụ việc nên ngay khi Hiếu đi tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đã bị đồng chí Phạm Bình Minh (cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) chặn lại. Đạt mở cửa xuống xe, ngang nhiên dừng xe giữa đường và tiếp tục cầm gậy golf vụt thẳng vào đồng chí Minh.

    Trước hành vi hung hãn và coi thường pháp luật của Đạt, Tổ công tác CSGT cùng với người dân đã khống đưa Nguyễn Hữu Đạt về Công an phường Láng Thượng. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận mọi hành vi và đưa ra một quyển sổ khám bệnh để “chứng minh” bị trầm cảm. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó bác bỏ thông tin này.

    Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau: 

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

    A) Có tổ chức;

    B) Phạm tội nhiều lần; 

    C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-2-lan-dung-gay-golf-tan-cong-csgt-a199121.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hà Nội: Cướp xe máy rút dao tấn công CSGT

    Hà Nội: Cướp xe máy rút dao tấn công CSGT

    Đối tượng tỏ ra khá manh động, cướp tài sản còn rút dao tấn công lực lượng CSGT, Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã khống chế được tên cướp đưa về CA