+Aa-
    Zalo

    Khởi tố người đàn ông dùng búa sát hại người yêu, chạy đến chốt kiểm soát dịch đầu thú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi dùng búa tấn công khiến người yêu nằm gục trên giường, Đô chạy xe máy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn để đầu thú.

    Sau khi dùng búa tấn công khiến người yêu nằm gục trên giường, Đô chạy xe máy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn để đầu thú.

    Ngày 23/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Viết Vi Đô (SN 1987, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

    Đô bị khởi tố đề điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh: Vietnamnet

    Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Viết Vi Đô có quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Thu S. (SN 1983; ngụ phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Chị S. làm chủ quán cắt tóc Kim Ngọc tại phường Điện An. Tuy nhiên, do thấy Đô không nghề nghiệp lại có tính vũ phu nên chị S. chia tay.

    Tối ngày 15/4, Đô đến tiệm cắt tóc của chị S. và năn nỉ người yêu quay lại nhưng bất thành. Tại đây, Đô dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu chị S. Thấy người yêu nằm gục trên giường, Đô chạy xe máy chạy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khai báo mình mới sát hại chị S.

    Sau đó, công an đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, bàn giao Đô lại cho công an thị xã Điện Bàn.

    Qua giám định, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị thương tích 45%.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nguoi-dan-ong-dung-bua-sat-hai-nguoi-yeu-chay-den-chot-kiem-soat-dich-dau-thu-a320744.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan