+Aa-
    Zalo

    Khởi tố người giúp việc dí dao vào cổ chủ nhà để cướp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi bà Đ. đang ngồi xe tivi, Tài từ phía sau bịt miệng, dí dao vào cổ uy hiếp, buộc bà Đ. phải đưa tiền bạc, tài sản...

    Khi bà Đ. đang ngồi xe tivi, Tài từ phía sau bịt miệng, dí dao vào cổ uy hiếp, buộc bà Đ. phải đưa tiền bạc, tài sản...

    Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Văn Tài (SN 1973, quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

    Theo điều tra, sau khi mãn hạn tù năm 2016 về địa phương, Tài thất nghiệp và tiếp tục chơi bời dẫn đến nợ nần.

    Giai đoạn này, Tài tình cờ nhặt được CMND của người có tên Đ.T.L. (SN 1987, quê Đồng Nai). Tài đã dán hình mình vào CMND trên để thi bằng lái xe rồi làm hồ sơ xin việc làm.

    Thông qua công ty môi giới việc làm, đầu năm 2017, Tài được giới thiệu vào làm người giúp việc cho gia đình bà Dương Thị Kim Đ (SN 1954) ở đường Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp.

    Để có tiền trang trải nợ nần, Tài đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản.

    Chân dung kẻ giúp việc dí dao vào cổ chủ nhà đòi cướp tài sản - Ảnh: Báo Giao thông

    Đêm 12/2, thấy bà Đ. đang xem tivi thì bất ngờ Tài từ phía sau bịt miệng, dí dao vào cổ uy hiếp, buộc bà Đ. phải giao tiền bạc, tài sản...

    Nghe thấy tiếng động, con trai bà Đ. chạy xuống phát hiện sự việc và hô hoán. Thấy vậy, Tài chạy ngược lên lầu để tìm đường thoát thân. Bị truy đuổi, Tài nhảy từ tầng 3 xuống con hẻm gần đó nhưng bị thương tích ở đầu, tay. Người dân xung quanh hỗ trợ gia đình bà Đ. bắt giữ Tài giao cho cơ quan công an.

    Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an TP HCM, tại cơ quan công an, Tài khai mình đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản bị xử 5 năm tù. Sau khi ra tù, hắn chỉ biết chơi bời lêu lổng và sống bám vào gia đình. Mới đây hắn nhặt được một chứng minh mang tên Đ.T.L. nên lấy tên giả đi xin việc làm rồi nảy sinh ý định cướp.

    *Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Cẩm Hà (40 tuổi, ngụ khóm 1, P.5, TP.Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận đơn trình báo của bà Lý Kim Huê (ngụ khóm 4, P.3, TP.Sóc Trăng) về việc bị trộm đột nhập vào nhà, mở tủ lấy dây chuyền, nhẫn vàng có đính kim cương, lực lượng công an điều tra và phát hiện Hà là người giúp việc hằng ngày cho bà Huê có nhiều dấu hiệu khả nghi nên mời đến Công an TP.Sóc Trăng làm việc.

    Tại cơ quan công an, Hà bước đầu khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ nhà, trong hai ngày 15 và 19/2 đã lấy chìa khóa mở tủ trộm 3 nhẫn vàng có đính kim cương và 1 sợi dây chuyền vàng, sau đó đem cầm được hơn 16 triệu đồng. Qua giám định, số tài sản Hà trộm được trị giá trên 200 triệu đồng.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nguoi-giup-viec-di-dao-vao-co-chu-nha-de-cuop-a181958.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan