+Aa-
    Zalo

    Khởi tố phụ huynh vác dao xông vào trường, bắt hiệu trưởng xin lỗi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Làm nhục người khác" liên quan đến vụ việc một phụ huynh vác dao vào trường dọa chém nhiều giáo viên.

    Chiều ngày 2/11, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Điệp (trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Bộ Luật Hình sự. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn, báo Dân Trí thông tin. 

    "Đối với trường hợp này sẽ không áp dụng biện pháp tạm giam", lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho biết. 

    Trước đó, chiều 31/10, ông Võ Văn Điệp (trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, phụ huynh có 2 con học lớp 1 và lớp 5 tại Trường Tiểu học Sơn Lâm) đã vác dao xông vào trường, lăng mạ giáo viên. Sau đó, ông Điệp tìm gặp hiệu trưởng, đe dọa và bắt thầy giáo này quỳ xuống xin lỗi.

    Do sợ hãi, thầy Thống đã thực hiện theo yêu cầu của Điệp. Sự việc chỉ dừng lại khi công an đến khống chế, đưa Điệp về trụ sở làm việc.

    khoi to phu huynh vac dao xong vao truong bat hieu truong xin loi
    Trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

    Liên quan đến vụ việc, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Điệp khai trưa cùng ngày, sau khi đi dự đám cưới về, nghe 2 con đang học tại trường Tiểu học Sơn Lâm kể về việc bị Hiệu trưởng gọi tên trong buổi chào cờ vì phụ huynh chưa đóng bảo hiểm y tế nên bức xúc, gây ra vụ việc. 

    Nói về vụ việc, ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Lâm, cho biết bản thân cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước việc bị phụ huynh vác dao, bắt quỳ xin lỗi. Ông Thống nói rằng đầu năm học, mỗi học sinh phải đóng 402.000-563.000 đồng để mua bảo hiểm y tế bắt buộc. Trường Tiểu học Sơn Lâm có 259 học sinh, 245 em đã đóng, còn 14 em chưa nộp (trong đó có 2 con của ông Điệp, đang học lớp 1 và 5).

    Sáng 31/10, nhà trường phát loa thông báo gọi tên 14 em chưa nộp đến sảnh phòng làm việc của hiệu trưởng để hỏi vì sao đã gửi giấy mời về phụ huynh nhằm vận động các em tham gia bảo hiểm bắt buộc, song phụ huynh không đến. Vị hiệu trưởng cũng nhận lỗi và rút kinh nghiệm vì hành xử khi phát loa gọi tên các em trước trường.

    Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-phu-huynh-vac-dao-xong-vao-truong-bat-hieu-truong-xin-loi-a556173.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan