+Aa-
    Zalo

    Khởi tố "yêu râu xanh" gây tai nạn, lôi nạn nhân vào nghĩa trang để hiếp dâm

    (ĐS&PL) - Mới đây, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Đông (37 tuổi) để điều tra về tội Hiếp dâm. Đây là đối tượng bị khống chế trong vụ việc đại úy công an kịp thời giải cứu cô gái khỏi vụ hiếp dâm khi đang trên đường đưa vợ đến bệnh viện vừa qua.

    Chiếu 26/1, báo Tiền phong đưa tin, đối tượng bị Công an TP Vinh (Nghệ An) khởi tố, tạm giam là Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An).

    Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, vào khoảng 22h45 ngày 5/1, Nguyễn Đình Đông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách (xã Hưng Hòa, TP Vinh) tông vào xe máy của chị T. (24 tuổi, trú TP Vinh).

    khoi to yeu rau xanh gay tai nan loi nan nhan vao nghia trang am muu gio tro doi bai
    Đối tượng Nguyễn Đình Đông tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiền phong.

    Khi nạn nhân ngã ra đường, Đông lợi dụng tình hình tối muộn khu vực này vắng người qua lại, liền khống chế, kéo chị T. vào khu nghĩa trang gần đó nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

    Đúng thời điểm này, Đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội tham mưu, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang chở vợ đi bệnh viện ngang qua. Thấy hai xe máy đổ bên đường, Đại úy Hà dừng xe kiểm tra.

    Nghi vấn có chuyện bất thường, Đại úy Hà tiến tới vị trí 2 chiếc xe máy với tinh thần sẵn sàng đối phó với tội phạm. Khi tiến lại gần, anh Hà nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ "Anh, chị ơi cứu em với".

    khoi to yeu rau xanh gay tai nan loi nan nhan vao nghia trang am muu gio tro doi baipng2
    Đại diện gia đình cô gái được giải cứu gửi lời cảm ơn đến Đại úy Hà. Ảnh: VOV

    Quan sát xung quanh, Đại úy Hà phát hiện người đàn ông đang ngồi đè lên một cô gái để nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay lập tức, anh Hà xuống ngăn cản, cứu cô gái.

    Bị phát hiện hành vi xấu, đối tượng tội phạm đã vùng dậy bỏ chạy về chiếc xe máy định tẩu thoát nhưng anh Hà đã kịp chặn lại, bắt giữ. Trong lúc giằng co, người này bỏ chạy, nhảy xuống ao nước để trốn.

    Đại úy Hà cùng người đi đường khống chế bắt giữ đối tượng Đông. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Hòa đã có mặt, phối hợp bắt giữ nghi phạm

    Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận, bị nạn nhân chống cự quyết liệt nên đã đấm vào mặt, bóp cổ nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị người đi đường phát hiện nên bỏ chạy và bị bắt giữ, báo Dân trí thông tin về vụ việc.

    Như đã đưa tin trước đó, sau khi sự việc xảy ra, mẹ của chị T. đã gửi thư cảm ơn Đại úy Nguyễn Sơn Hà lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thư cảm ơn từ mẹ của nạn nhân, Đại úy Hà được Công an tỉnh Nghệ An thông báo biểu dương gương người tốt, việc tốt và được UBND xã Hưng Hòa tặng Giấy khen. 

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-yeu-rau-xanh-gay-tai-nan-loi-nan-nhan-vao-nghia-trang-de-hiep-dam-a608831.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan