+Aa-
    Zalo

    Không có hầm qua đường, dân kéo tre chặn cao tốc Nội Bài - Lào Cai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Hàng chục người dân đã kéo tre, kéo rào ra chắn giữa đường cao tốc Lào Cai – Nội Bài khiến các phương tiện không thể lưu thông được.

    (ĐSPL) – Hàng chục người dân đã kéo tre, kéo rào ra chắn giữa đường cao tốc Lào Cai – Nội Bài khiến các phương tiện không thể lưu thông được.

    Sự việc diễn ra vào khoảng 13h30 ngày 11/1, tại đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua trạm thu phí Lào Cai.

    Người dân kéo tre, làm rào chặn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua trạm thu phí Lào Cai.

    Anh Nguyễn Hoàng - một lái xe cho biết, vào thời điểm trên những người dân đã dùng tre rào chặn giữa đường khiến các phương tiện không lưu thông được. “Người dân cho hay nguyên nhân là việc làm đường cao tốc khiến họ không có lối đi và kiến nghị Nhà nước xây cho dân cầu vượt hoặc hầm chui để qua đường.”- anh Hoàng nói.

    Vụ việc khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đây, gây ùn tắc trong nhiều giờ liền.

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt vận động nhân dân tháo dỡ rào chắn, đồng thời giải quyết ùn tắc. Đến khoảng 14h30 sự việc được chấm dứt.

    Vụ việc khiến giao thông ùn tắc.

    Trước đó, sáng 14/11, sự việc tương tự cũng diễn ra tại đoạn qua xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai). Lãnh đạo Ban quản lý dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, nguyên nhân được xác định là những hộ gia đình có ruộng ở khu vực trên bị đất từ ta luy đường sạt lở xuống, khiến ruộng nương của họ không thể sản xuất được.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban quản lý đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành nạo, vét bùn đất ở dưới ruộng cho những hộ dân bị sạt lở đất. Đến trưa cùng ngày, tại trạm thu phí IC17, các phương tiện đã lưu thông bình thườngtrở lại.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-co-ham-qua-duong-dan-keo-tre-chan-cao-toc-noi-bai---lao-cai-a78777.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan