+Aa-
    Zalo

    Kiểm lâm vác từng can nước lên núi cao 500 m cứu rừng phòng hộ Phú Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trời nắng nóng, rừng phòng hộ ở huyện đảo Phú Quốc bốc cháy khiến Kiểm lâm cùng người dân vận chuyển từng can nước từ mặt đất lên đồi ở độ cao hơn 500 m để chữa cháy.

    Rừng phòng hộ ở huyện đảo Phú Quốc bốc cháy giữa lúc nắng nóng khiến lực lượng Kiểm lâm cùng người dân vận chuyển từng can nước từ mặt đất lên đồi ở độ cao hơn 500 m để chữa cháy.

    Theo báo Dân trí, khoảng 17h chiều 16/3, ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đám cháy trong rừng phòng hộ ở xã Dương Tơ đã được dập tắt. Có khoảng 4.000 m2 rừng chủ yếu là cây tràm bị thiệt hại.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, rừng phòng hộ xã Dương Tơ phát hỏa lúc 12h30 cùng ngày. Nhận được tin báo của người dân, gần 20 người gồm kiểm lâm, cán bộ ban quản lý rừng và chính quyền địa phương chung sức dập lửa.

    Đám cháy gây thiệt hại khoảng 4.000 m2 cây rừng (Ảnh: báo Vnexpress)

    Ông Hải cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do người dân đốt lửa để dọn rẫy gây cháy lan.

    Do đám cháy cách đường chính hơn 500 m, nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn, lực lượng cứu hỏa phải vác từng can nước lên núi.

    "Chúng tôi có máy phun nước vác trên lưng. Nhưng nước phải được vác lên núi rồi đổ vào can để dập lửa", lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Phú Quốc cho biết.

    Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và các quy định khác của Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

    Điều 10. Các biện pháp phòng cháy rừng

    1. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng trong toàn xã hội.

    2. Xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng.

    3. Quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở trong rừng và ven rừng.

    4. Áp dụng các giải pháp làm giảm vật liệu cháy hoặc làm giảm độ khô nỏ của vật liệu cháy trong rừng.

    5. Áp dụng các biện pháp phòng chống cháy lan.

    6. Tổ chức cảnh báo cháy rừng và phát hiện sớm các điểm cháy rừng.

    7. Xây dựng các công trình và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy rừng.

    8. Các biện pháp phòng cháy khác theo quy định của pháp luật.

    Điều 12. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy khi được phép sử dụng lửa trong rừng, ven rừng

    1. Trước khi đốt nương, rẫy, đồng ruộng, người sử dụng lửa phải làm đường ranh cản lửa bao quanh; trong khi đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa.

    2. Đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng, người sử dụng lửa phải thực hiện những biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    3. Sử dụng lửa ở những cơ sở, công trình, công trường và nhà ở được phép bố trí ở trong rừng phải đảm bảo không để cháy lan vào rừng; sau khi sử dụng lửa phải dập tắt hết tàn lửa.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.


    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kiem-lam-vac-tung-can-nuoc-len-nui-cao-500-m-cuu-rung-phong-ho-phu-quoc-a184430.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan