+Aa-
    Zalo

    Kịp thời cứu vớt 4 ngư dân gặp nạn trên biển Cô Tô

    (ĐS&PL) - Ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô (Quảng Ninh) vừa cứu thành công bốn ngư dân trên một chiếc tàu đánh cá bị đắm tại vùng biển Cô Tô.

    dam-tau-tren-bien-co-to-4-ngu-dan-duoc-cuu-an-toan.mp4

    Nguồn tin từ báo Giao thông, khoảng gần 22h ngày 8/10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô (Quảng Ninh) nhận được tin báo có một tàu của ngư dân bị đắm trên địa bàn, bốn ngư dân đang gặp hiểm nguy ở vùng biển đảo Cô Tô con.

    Thời điểm nhận được tin báo, điều kiện thời tiết đang rất khó khăn, sóng biển rất to, nhưng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô đã khẩn trương thuê xuồng cao tốc của người dân trên đảo để nhanh chóng cơ động đến địa điểm ngư dân đang gặp nạn. 

    Chỉ sau một thời gian ngắn, phương tiện và lực lượng của đơn vị đã tiếp cận và cứu được cả bốn ngư dân, đưa vào nơi an toàn. Sau đó lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các ngư dân.

    Thông tin thêm về vụ việc, báo Lao động đưa tin, đi cứu tàu cá gặp nạn có ông Hoàng Việt Tuân, Bí thư, trưởng thôn đảo Trần và anh Nguyễn Văn Đoan, Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Lân. Xác nhận thông tin ban đầu, tàu cá gặp nạn là dạng vỏ sắt bị chìm dài 21 m, rộng 4,2 m, chưa đăng kiểm, thường đỗ ở Cảng Vạn Hoa huyện Vân Đồn, làm nghề vớt cá nổi.

    Tàu do ông Vũ Quang Triệu, sinh năm 1975, thường trú tại tổ 8, khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh điều khiển. Khi gặp nạn, trên tàu có 4 người.

    Rất may được kịp thời cứu vớt, 4 ngư dân đã được theo dõi chăm sóc sức khỏe tích cực, nguyên nhân vụ việc các cơ quan chức năng huyện Cô Tô đang xác minh làm rõ.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kip-thoi-cuu-vot-4-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-co-to-a594460.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan