+Aa-
    Zalo

    Kỷ nguyên quyền lực tối cao của Mỹ đã lùi vào quá khứ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các chính trị gia Mỹ đang hoài niệm về thời kỳ hậu chiến tranh và nhận thức rằng nước Mỹ không còn đủ sức giữ vị thế thủ lĩnh toàn cầu, tạp chí National Interest viết.

    Các chính trị gia Mỹ đang hoài niệm về thời kỳ hậu chiến tranh và nhận thức rằng nước Mỹ không còn đủ sức giữ vị thế thủ lĩnh toàn cầu, tạp chí National Interest viết.

    Ảnh minh họa.

    Hoài niệm về thời kỳ sau chiến tranh, khi Mỹ phô trương quyền lực tối cao về quân sự, kinh tế và chính trị là một điều dễ hiểu, nhưng chớ quên rằng đó là ưu thế nhân tạo và dựa trên thực tế cả thế giới sống trong sự đổ nát sau Thế chiến II - tác giả bài viết nhận định.

    Khi Liên Xô sụp đổ, sự đối đầu với hệ tư tưởng Cộng sản không còn ý nghĩa, thì ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ cũng mất dần hiệu lực.

    Hình tượng luân lý tự do kiểu Washington — yếu tố cơ bản cho sự ưu việt của Mỹ, đã không thể cưỡng lại sức ép của các bản chất quốc gia, dân tộc và tôn giáo. Nền dân chủ mà Mỹ áp đặt đã không thể là phản ứng thích đáng cho các cuộc xung đột ở châu Phi và Trung Đông.

    Những điều này chỉ ra rằng, quyền lực tối cao của Mỹ đã chấm dứt. Mỹ không bao giờ lấy lại được vai trò thủ lĩnh mà chỉ có thể bảo vệ những gì còn sót lại của niềm kiêu hãnh trước đây.

    "Điều mà nước Mỹ đang cần là tìm ra giải pháp để cùng tồn tại với các cường quốc khác như Nga và Trung Quốc", tác giả viết trên National Interest.

    Nguồn: TTXVN

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]Hn8JrPvHme[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-nguyen-quyen-luc-toi-cao-cua-my-da-lui-vao-qua-khu-a144732.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan