+Aa-
    Zalo

    Kỹ sư Trung Quốc đã làm cách nào để di chuyển tòa nhà nặng tương đương 170 chiếc máy bay boeing 737?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các kỹ sư đã di dời và xoay ngang một tòa nhà khổng lồ với tổng trọng lượng lên đến 30.000 tấn khiến nhiều cư dân mạng phải ngỡ ngàng và thán phục.

    Các kỹ sư đã di dời và xoay ngang một tòa nhà khổng lồ với tổng trọng lượng lên đến 30.000 tấn khiến nhiều cư dân mạng phải ngỡ ngàng và thán phục.

    Một bến xe buýt ở thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nằm trong diện quy hoạch của một tuyến đường sắt cao tốc chuẩn bị được xây dựng. Tuy nhiên, thay vì phá hủy bến xe buýt này để lấy lại mặt bằng cho đường sắt cao tốc, chính quyền thành phố Hạ Môn đã quyết định di dời tòa nhà nặng ước tính 30.000 tấn này, tương đương với trọng lượng của 170 chiếc máy bay Boeing 737.

    [presscloud]12430[/presscloud]
    Nguồn: Xinhua

    Các kỹ sư sau đó đã xây dựng một hệ thống đường ray và sử dụng hệ thống nâng thủy lực để nâng và xoay toàn bộ tòa nhà nặng 30.000 tấn một góc 90 độ. Sau khi toàn bộ tòa nhà được xoay ngang đã có đủ mặt bằng để xây dựng đoạn đường sắt cao tốc mà không còn bị tòa nhà làm gián đoạn như trước.

    Theo truyền thông địa phương thì sau khi hoàn thành việc xoay ngang, tòa nhà không hề chịu một thiệt hại nào, ngay cả một tấm kính cửa sổ cũng không hề bị vỡ.

    Vũ Đậu(T/h)  

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-su-trung-quoc-da-lam-cach-nao-de-di-chuyen-toa-nha-nang-tuong-duong-170-chiec-may-bay-boeing-737-a294217.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan