+Aa-
    Zalo

    Ký túc xá dành cho con nhà giàu, xa hoa như biệt thự nghỉ dưỡng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi không kém gì một khu biệt thự nghỉ dưỡng. Đồng thời, một phòng tại kí túc xá này chỉ dành cho tối đa 7 người ở cho dù có...

    Ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi không kém gì một khu biệt thự nghỉ dưỡng. Đồng thời, một phòng tại kí túc xá này chỉ dành cho tối đa 7 người ở cho dù có diện tích rất rộng.

    Theo thống kê của chuyên viên bất động sản EJ Harris, những nhóm sinh viên siêu giàu tại London vẫn thường xuyên chi cả mớ tiền cho nhiều căn hộ hạng sang trên khắp thành phố mỗi năm. Không đụng tới những căn hộ vừa tiền, giá cả dễ chịu, các sinh viên này chi rất bạo tay để thuê những nơi mà phần lớn các gia đình tại London nằm mơ cả đời chưa chắc đã có.

    Cũng theo EJ Harris, khoảng 107.000 sinh viên quốc tế đang học tại London cống hiến cho thành phố này khoảng 600 triệu Bảng Anh mỗi năm chỉ để thuê nhà.

    Trong khuôn viên ký túc thiết kế một vườn hoa riêng với diện tích lớn, một bồn sục nóng lộ thiên để sinh viên ngâm mình thư giãn khi mệt mỏi. Ảnh: baijiahao.baidu

    Ký túc xá đắt nhất Anh quốc này tọa lạc tại một vùng nông thôn rộng lớn. Trong khuôn viên ký túc thiết kế một vườn hoa riêng với diện tích lớn, một bồn sục nóng lộ thiên để sinh viên ngâm mình thư giãn khi mệt mỏi. Ngoài ra, mỗi sinh viên còn có một chỗ đỗ xe riêng để phục vụ việc đi lại, dù ký túc này nằm ngay sát… trường đại học Bath và cách trung tâm thành phố Bath chỉ 5 phút lái xe.

    Ngoài phòng riêng dành cho sinh viên, ký túc xá còn bố trí sẵn phòng bếp lớn và phòng giải trí hiện đại. Ảnh:  baijiahao.baidu

    Phòng ngủ ở đây thoạt nhìn không khác nào một phòng khách sạn hạng sang. Trong phòng có giường đôi cỡ lớn thay vì giường tầng như các ký túc xá thông thường, có thảm trải sàn sang trọng, cửa sổ lớn kịch sàn, đón nhiều ánh nắng. Đặc biệt, một số phòng còn có ban công riêng.

    Theo thống kê, khoảng 20% số người thuê nhà đắt tiền tại London là các sinh viên. Một nửa trong số đó là sinh viên ngoại quốc. Ảnh: BI

    Ngoài phòng riêng dành cho sinh viên, ký túc xá còn bố trí sẵn phòng bếp lớn và phòng giải trí hiện đại. Trong đó, phòng bếp được thiết kế theo phong cách đồng quê gần gũi, có hai cửa thông trước và sau, kết nối gian bếp với khu bàn ăn 8 chỗ ngoài trời.

    Theo EJ Harris, lý do để các sinh viên này chi mạnh tay tiền thuê nhà là để có chỗ nghỉ ngơi cho gia đình và bạn bè mỗi khi đến thăm London. Ảnh: BI

    Phòng giải trí có đầy đủ thiết bị chơi bi a và bóng bàn, ngoài ra còn có một máy tập chèo thuyền dành phục vụ cho việc rèn luyện sức khỏe của sinh viên.

    Chỉ có duy nhất một vấn đề ở các sinh viên ngoại quốc này là họ thường hay hút thuốc. Tuy nhiên căn hộ khá rộng rãi nên đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Ảnh: BI

    Đương nhiên để tận hưởng toàn bộ các dịch vụ trên, hội sinh viên con nhà giàu phải chi trả số tiền học phí không hề nhỏ: 6.000 bảng Anh/học kỳ thay vì 857 bảng Anh như ở các ký túc xá bình dân, tương đương 12.000 bảng Anh/năm (376 triệu đồng). Mức giá này còn chưa bao gồm tiền sinh hoạt phí và mạng internet tốc độ cao cho riêng từng phòng.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-tuc-xa-danh-cho-con-nha-giau-xa-hoa-nhu-biet-thu-nghi-duong-a221588.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan