+Aa-
    Zalo

    Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, 1 người tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vụ việc đã khiến hàng chục khối đất đá của bờ taluy cao 8 mét phía sau đổ sập xuống, vùi lấp 2 phòng ngủ của căn nhà.

    Vietnamnet đưa tin, ngày 18/6, lực lượng chức năng TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang phong tỏa, triển khai công tác cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

    lam dong mua lon gay sat lo nghiem trong 1 nguoi tu vong
    Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Vietnamnet 

    Trước đó, khuya ngày 17/6, trên địa bàn TP. Bảo Lộc có mưa lớn nên đã làm nhiều tuyến đường bị ngập.

    Thông tin ban đầu, mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở taluy xưởng cán tôn ở số nhà 686 Quốc lộ 20 thuộc đại bàn thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc.

    Hậu quả, vụ việc đã khiến hàng chục khối đất đá của bờ taluy cao 8 mét phía sau đổ sập xuống, vùi lấp 2 phòng ngủ của căn nhà.

    Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi, vợ ông Quang) đang ngủ trong phòng cũng bị đất đá vùi lấp.

    Đến rạng sáng 18/6, cả hai được lực lượng chức năng cứu nạn đưa ra ngoài. Tuy nhiên, ông Nghiêm Đình Quang đã tử vong do chấn thương nặng, riêng bà Lan bị thương nặng và được chuyển bệnh viện cấp cứu.

    Tại hiện trường, 2 người con của vợ chồng ông Quang cùng bà ngoại ngủ phòng bên cạnh may mắn kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

    Theo TTXVN, Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP. Bảo Lộc đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

    Thực tế cho thấy, vụ sạt lở kéo dài hơn 40 mét dọc theo bờ taluy cao khoảng 8 mét.

    Ngoài gia đình nạn nhân nói trên, vụ sạt lở còn vùi lấp, làm hư hỏng nhiều tài sản trong 2 phòng kinh doanh karaoke của gia đình ông Trương Đặng, ngay sát gia đình ông Quang.

    Được biết, vụ sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng 15 hộ dân trong khu vực, trong đó có 5 hộ bị uy hiếp nghiêm trọng khiến nhà cửa, tài sản có thể bị vùi lấp bất cứ lúc nào.

    Trước hiện trạng trên, lãnh đạo TP. Bảo Lộc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lộc Châu nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở.

    Đồng thời, phối hợp đánh giá mức độ nguy hiểm để khoanh vùng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

    Triển khai ngay các biện pháp vận động các hộ dân trong khu vực nguy hiểm tạm thời di dời đến khu vực an toàn.

    Các phường, xã trên địa bàn TP. Bảo Lộc tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các khu vực nguy hiểm có thể xảy ra sạt lở khi mưa lớn, báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả trong thời gian tới.

    Hữu Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-mua-lon-gay-sat-lo-nghiem-trong-1-nguoi-tu-vong-a579456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan