+Aa-
    Zalo

    Làm rõ nguyên nhân cháu bé chết trong nhà tắm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi xem chương trình trên ti vi, cháu L. liền đi tắm nhưng mãi không thấy cháu ra. Khi người nhà phá cửa vào thì thấy cháu đã chết trong trạng thái treo lơ lửng.

    Sau khi xem chương trình trên ti vi, cháu L. liền đi tắm nhưng mãi không thấy cháu ra. Khi người nhà phá cửa vào thì thấy cháu đã chết trong trạng thái treo lơ lửng.

    Cái chết thương tâm

    Ngày 27/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và các đơn vụ nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ 1 bé trai được phát hiện tử vong trong nhà tắm mới xảy ra trên địa bàn.

    Nạn nhân tử vong là cháu V.P.L., 8 tuổi, ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

    Trước đó, bé V.P.L., ngồi xem ti vi tại phòng khách cùng gia đình, sau đó vào nhà vệ sinh đi tắm. Thấy con tắm 30 phút chưa ra, người mẹ kêu anh trai gọi cửa nhưng không thấy cháu L. trả lời.

    Hiện trường vụ việc.

    Nghi có điều chẳng lành, người mẹ nhờ người phá cửa nhà vệ sinh thì phát hiện con đang treo lơ lửng sát tường, cổ quấn áo thun màu xanh dương đang mặc trên người, cổ áo móc trên móc treo quần áo trong nhà vệ sinh.

    Sau khi bế cháu L. ra khỏi nhà vệ sinh, người mẹ phát hiện con đã ngừng thở. Gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu L. đã tử vong. Sau đó, người trong nhà báo tin cho cơ quan chức năng.

    Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

    Qua làm việc với người nhà, công an xác định trước khi xảy ra sự việc, cháu L. hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, hàng ngày, cháu L. rất hiếu động. Cháu thường thích móc áo, quần của mình đang mặc trên người lên các cành cây hoặc móc cao, treo lơ lửng người lên đùa giỡn. Người nhà nhiều lần thấy và có nhắc nhở cháu L. bỏ các trò chơi nguy hiểm. Tuy nhiên, cháu L. vẫn tiếp tục chơi.

    Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, việc cháu L. gặp nạn có thể do học theo một trò chơi trên YouTube. Đó là những video hướng dẫn trẻ chơi các trò thử thách, kể cả hành vi tự sát. Các video dạy cho các bé chơi các trò chơi có tính chất kỳ lạ, không giống ai và khi các bé học theo có thể nguy hiểm đến tính mạng.

    Trước vụ việc nói trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên quản lý con em của mình, đặc biệt là những trẻ em nhỏ cần tránh xa các trò chơi bạo lực, hành vi lệch lạc trên mạng xã hội. Đặc biệt, các bậc phụ huynh không để con em mình học hoặc làm theo các hành vi sai trái trên mạng xã hội thông qua các thiết bị như: Máy tính, điện thoại thông minh, ti vi,...

    Công an Đồng Nai cũng đăng tải khuyến cáo, với các "trò chơi lạ", phụ huynh nên tìm hiểu, nắm bắt để con em không bắt chước những trò chơi nguy hại, hoặc có những nội dung không phù hợp.

    Phụ huynh hoang mang, lo lắng

    Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, công an đã bàn giao thi thể cháu L. cho gia đình để lo hậu sự.

    Công an Đồng Nai cũng nhận định, vụ việc cháu L. vừa được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh ở tư thế treo cổ, bước đầu nghi vấn do bắt chước nội dung clip trò chơi nguy hại trên mạng xã hội là điều đáng báo động và rất nguy hiểm. Các bậc cha mẹ thầy cô giáo cần có thời gian tuyên truyền, dạy bảo các em tránh xa những trò nguy hiểm trên.

    Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trò chơi khiến trẻ em bắt chước được nhắc đến là trò chơi thử thách có tên Momo với những hướng dẫn thử thách đáng sợ, kết thúc bằng tự sát.

    Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra với cháu L., rất nhiều phụ huynh tại Đồng Nai cũng như nhiều địa phương khác tỏ ra rất lo lắng, sợ hãi cho an toàn của con em. Nhiều người bắt đầu xem lại cách quản lý con trước việc cho các cháu sử dụng máy tính, điện thoại, tivi thông minh...

    Chị Nguyễn Thị Vinh, người dân ngụ huyện Trảng Bom chia sẻ: "Tôi thật sự sợ hãi khi nghe tin cháu L. gặp nạn như vậy vì con của tôi cũng học chung trường với cháu L.. Các cháu còn bé nên khi xem điện thoại hay ti vi vợ chồng tôi đều phải ngồi theo dõi. Nếu như các cháu chuyển vào những kênh không phù hợp thì vợ chồng tôi lập tức sẽ chuyển kênh cho các cháu xem, tránh nguy hiểm, mất an toàn.

    Sau sự việc của cháu L., chúng tôi càng lo lắng hơn vì độ an toàn ở một số video trên mạng. Tôi mong cơ quan chức năng có thể quản lý được các video trên mạng để các cháu được xem một cách an toàn hơn", chị Vinh chia sẻ.

    Anh Hoàng Văn Tuấn, một phụ huynh tại Trảng Bom cũng rất lo lắng trước thông tin cháu L. tử vong vì treo lơ lửng trên móc treo đồ ở nhà tắm. Theo thông tin anh Tuấn biết, cháu L. thường xuyên xem các thử thách của chương trình Momo trên YouTube.

    "L. là cháu bé ngoan ngoãn, tâm lý rất bình thường, chỉ là hơi hiếu động. Mỗi ngày khi thấy người lớn cháu đều chào hỏi rất ngoan, nên khi nghe tin cháu mất chúng tôi rất buồn. Mong là các bậc phụ huynh theo sát con em mình, nhất là phải để ý xem các cháu làm gì, xem gì", anh Tuấn nói.

    Vài năm gần đây, trên YouTube xuất hiện nhiều video mang tên Thử thách Momo (momo challenge) có nội dung độc hại, hướng dẫn trẻ em tự sát. Vì vậy, khi trẻ em xem video trên kênh này có thể liên lạc với Momo – Một phụ nữ có hình dáng quái dị với đầu người, mình gà, tóc đen, mắt lồi. Nhân vật này đã điều khiển trẻ em thực hiện những thử thách đáng sợ, kết thúc bằng việc tự sát.

    Hình ảnh chương trình Momo.

    Nguyễn Nhâm 

    Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 4 (193) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-ro-nguyen-nhan-chau-be-chet-trong-nha-tam-a347942.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan