+Aa-
    Zalo

    Lập hàng chục nghìn "gian hàng ảo", bốn “sếp” lớn tiếp tục bị truy tố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã bán ra tổng số 23.348 “gian hàng ảo” thu được số tiền hơn 121,7 tỷ đồng.

    (ĐSPL) - Trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã bán ra tổng số 23.348 “gian hàng ảo” thu được số tiền hơn 121,7 tỷ đồng. 

    Theo báo Công an nhân dân, ngày 28/12, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã có văn bản gửi Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh, Viện KSND TP Hồ Chí Minh về việc chuyển vụ án Nguyễn Hoàng Vũ và đồng phạm để xét xử. 

    Trước đó, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Vũ, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời (Công ty Tâm Mặt Trời) phụ trách công tác tài chính và nhân sự, trú tại quận Phú Nhuận; Đỗ Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) phụ trách công tác đào tạo, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Đình, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách công nghệ, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và Thiên Sanh Trí, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 266b Bộ luật Hình sự. 

    Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời - Ảnh: báo CAND

    Hồ sơ vụ án đã được ủy quyền cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố trước phiên tòa.

    Ngày 15/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Những vấn đề yêu cầu đã được làm rõ đồng thời Viện KSND Tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố 4 bị can với tội danh nêu trên tại Cáo trạng số 32/VKSTC-V2 ngày 19/10/2015.

    Theo báo Thanh niên, Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời dù không được Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng các bị can Vũ; Hiền; Đình và Trí, chủ trương lập trang web www.emt.com.vn tạo ra các tài khoản là các gian hàng ảo giống như sàn giao dịch thương mại điện tử, lừa bán cho khách hàng.

    Phương thức mua bán được quy định, thời gian đầu mỗi gian hàng ảo được bán với giá 4,8 triệu đồng, sau đó từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011 giá các gian hàng được nâng lên 5,2 triệu đồng/gian, từ tháng 1/2012 được bán với giá 6 triệu đồng/gian…

    Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2009 - 10/2012, các bị can đã bán ra tổng số 23.348 “gian hàng ảo” thu được số tiền hơn 121,7 tỷ đồng.

    Kết quả điều tra và điều tra bổ sung xác định từ tháng 1/2010 đến tháng 10/2012, các bị can đã chiếm đoạt số tiền là hơn 8,7 tỷ đồng để chia nhau. Trong đó, Vũ hưởng gần 2,6 tỷ đồng, Hiền hơn 2,7 tỷ đồng, Đình hưởng 2,7 tỷ đồng và Trí chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

    Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

    1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

    a) Có tổ chức; 

    b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

    c) Tái phạm nguy hiểm; 

    d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

    đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: 

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lap-hang-chuc-nghin-gian-hang-ao-bon-sep-lon-tiep-tuc-bi-truy-to-a176265.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan