+Aa-
    Zalo

    Lễ tang trung úy Bùi Công Nguyên được tổ chức theo nghi thức CAND

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lễ tang trung úy Bùi Công Nguyên được tổ chức theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân và lễ truy điệu, đưa tang sẽ tiến hành lúc 13h15 ngày 30/1.

    (ĐSPL) - Lễ tang trung úy Bùi Công Nguyên được tổ chức theo nghi thức  của lực lượng Công an nhân dân và lễ truy điệu, đưa tang sẽ tiến hành lúc 13h15 ngày 30/1.

    Theo An ninh thủ đô vào ngày 29/1, Đảng ủy, Ban chấp hành Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương đã trọng thể tổ chức lễ tang đồng chí trung úy Bùi Công Nguyên, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Lễ truy điệu, đưa tang sẽ tiến hành lúc 13h15 ngày 30/1.

    Truy úy Bùi Công Nguyên. Ảnh cơ quan công an cung cấp

    Liên quan đến việc này, trước đó, theo nguồn tin trên báo  Người lao động, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Sơn La và kế hoạch của Công an huyện Mộc Châu về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 28/1, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy trên QL 43, thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

    Đến khoảng 17h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông dân tộc Mông đang điều khiển xe máy đi trên QL 43, theo hướng cửa khẩu Lóng Sập đến thị trấn Mộc Châu, nghi vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Đối tượng Tráng A Trá tang vật vụ án. Ảnh: Q.C

    Ngay lập tức, tổ công tác đuổi theo. Phát hiện bị lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy và dùng súng quân dụng chống trả, bắn trúng vào trung úy  Bùi Công Nguyên, khiến anh bị thương nặng.

    Mặc dù bị thương nhưng Trung úy Nguyên vẫn cố gắng phối hợp với tổ công tác và quần chúng nhân dân  kịp thời khống chế, bắt giữ được đối tượng trên. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 13 viên đạn, 1 vỏ đạn.

    Ngay sau đó, tổ công tác và người dân đã đưa trung uý Nguyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu. Nhưng do vết thương quá nặng, trung uý Nguyên đã từ trần vào hồi 18h30 cùng ngày.

    Quá trình điều tra, danh tính đối tượng được làm rõ là Tráng A Trá (SN 1977), trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Hắn từng có tiền án 7 năm tù về tội Buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Click vào hình dưới đây để xem clip: (Nguồn ANTV)

    Theo Dân trí, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho đồng chí Bùi Công Nguyên, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-tang-trung-uy-bui-cong-nguyen-duoc-to-chuc-theo-nghi-thuc-cand-a81639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan