+Aa-
    Zalo

    Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 nhập viện cấp cứu

    (ĐS&PL) - "Em đã trộn nhiều hỗn hợp hóa học lại với nhau rồi bỏ vào chai thủy tinh. Hôm bị nạn, do em châm lửa nhưng chạy không kịp khiến các mảnh thủy tinh bắn trúng người máu ra rất nhiều. Em sợ rồi, không dám chế tạo pháo nữa", nam sinh lớp 6 ở Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết.

    Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 27/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho 1 ca bệnh bị đa vết thương và bị bỏng do đốt pháo nổ tự chế.

    Trước đó, rạng sáng 25/12, Khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận nam bệnh nhân N.Q.H. (12 tuổi, học sinh lớp 6 của một trường THCS tại huyện Đất Đỏ) trong tình trạng đa vết thương và bỏng vùng cổ, ngực, tay, chân do pháo nổ tự chế gây ra.

    Qua khai thác thông tin, bệnh nhân lấy que diêm, cạo bột rồi cho vào chai thủy tinh và đốt gây nổ. Các mảnh vỡ bắn vào các mô mềm trên cơ thể, đặc biệt là vết thương ở cổ nằm cạnh khí quản rất nguy hiểm.

    Do các dị vật ở nhiều vị trí khác nhau, đơn vị đã phối hợp các chuyên khoa như Ngoại Tổng quát, Chấn thương chỉnh hình, Tai mũi họng để điều trị.

    len mang hoc che tao phao no nam sinh lop 6 nhap vien cap cuu
    Em H. bị thương do lên mạng học cách làm pháo nổ. Ảnh: Thanh Niên

    Sau 4h phẫu thuật, toàn bộ 22 mảnh vỡ bao gồm: 1 mảnh lớn ở vùng cổ, 2 mảnh ở vùng ngực, 15 mảnh ở 2 tay và 2 chân đã được loại bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, cử động tay, chân, cổ bình thường.

    Liên quan đến vụ việc, theo báo Thanh Niên, nam sinh H. cho biết đã nhiều lần lên mạng học cách làm pháo nổ:

    "Em đã trộn nhiều hỗn hợp hóa học lại với nhau rồi bỏ vào chai thủy tinh. Hôm bị nạn, do em châm lửa nhưng chạy không kịp khiến các mảnh thủy tinh bắn trúng người máu ra rất nhiều. Em sợ rồi, không dám chế tạo pháo nữa", em H. cho hay.

    XEM THÊM: Bình Thuận: Không có chuyện người lạ vào trường tiểu học bắt cóc học sinh

    Theo các bác sĩ, tai nạn vì pháo nổ tự chế ngoài vết thương do sức công phá nổ còn gây bị bỏng. Đối tượng thường là trẻ em, do tính tò mò, học theo bạn bè và mạng xã hội. Để giảm nguy cơ tai nạn do pháo nổ gây ra, mỗi gia đình, nhà trường và bản thân mỗi học sinh cần nhận thức được mối nguy hiểm của việc tự chế pháo nổ, nhất là vào các dịp lễ, tết.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/len-mang-hoc-che-tao-phao-no-nam-sinh-lop-6-nhap-vien-cap-cuu-a605189.html
    Bắt giữ đối tượng chế tạo trái phép 52,1 kg pháo nổ ở Phú Thọ

    Bắt giữ đối tượng chế tạo trái phép 52,1 kg pháo nổ ở Phú Thọ

    Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong thùng bìa cát tông có 197 khối hình trụ tròn, một đầu hình trụ được bịt kín, một đầu trụ tròn được gắn 1 sợi dây dẫn bằng nilong, màu trắng, cân nặng 52,1kg. Theo đối tượng khai nhận đây là pháo nổ do đối tượng tự chế tại nhà.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bắt giữ đối tượng chế tạo trái phép 52,1 kg pháo nổ ở Phú Thọ

    Bắt giữ đối tượng chế tạo trái phép 52,1 kg pháo nổ ở Phú Thọ

    Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong thùng bìa cát tông có 197 khối hình trụ tròn, một đầu hình trụ được bịt kín, một đầu trụ tròn được gắn 1 sợi dây dẫn bằng nilong, màu trắng, cân nặng 52,1kg. Theo đối tượng khai nhận đây là pháo nổ do đối tượng tự chế tại nhà.