+Aa-
    Zalo

    Liệu pháp thần kỳ đe dọa soán ngôi “thần dược” Viagra

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những ngày tháng huy hoàng của loại thuốc cường dương nổi tiếng Viagra có lẽ sắp đến hồi kết thúc vì một thiết bị mới có tên là “máy chữa liệt dương”.

    Hơn 20 năm qua, Viagra vẫn được biết đến như thứ “thần dược” hiệu quả nhất dành cho cánh mày râu trục trặc trong “chuyện ấy”. Nhưng những ngày tháng huy hoàng ấy của loại thuốc cường dương nổi tiếng này có lẽ sắp đến hồi kết thúc vì một thiết bị mới có  tên là “máy chữa liệt dương”.

    “Đế chế Viagra” chao đảo

    Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Pfizer – chủ sở hữu thương hiệu thuốc cường dương Viagra cho phái mạnh – đang đau đầu trước việc không còn được độc quyền “gà đẻ trứng vàng” này nữa. Được cấp bằng sáng chế từ năm 1990, trung bình mỗi năm Viagra đã đem về cho Pfizer tới 1,5 tỷ USD lợi nhuận ròng, một con số đáng mơ ước. Vậy nhưng Viagra đang phải đối mặt với một “kẻ thù” khác vô cùng khó chịu và cũng đầy bất ngờ: Những chiếc máy tán sỏi ngoài cơ thể.

    Máy tán sỏi ngoài cơ thể - ứng cử viên thay thế cho Viagra.

    Dựa trên nguyên lý dùng dòng điện tạo sóng xung kích, máy tán sỏi ngoài cơ thể lâu nay vốn chỉ được dùng để tán những viên sỏi trong thận của bệnh nhân từ ngoài khoang bụng mà không phải phẫu thuật. Sóng xung kích cường độ đủ lớn, tần suất cao sẽ khiến sỏi thận vỡ vụn ra, từ đó được thải ra ngoài theo đường bài tiết.

    Áp dụng nguyên lý này, các nhà khoa học tại Trung tâm y tế Rambam (thành phố Haifa, Israel) đã phát minh ra một thiết bị giúp phục hồi khả năng cương cứng cho các quý ông bị liệt dương. Được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục, thiết bị này được gọi bằng cái tên chuyên môn là “Điều trị liệt dương bằng sóng xung kích cường độ thấp ngoài cơ thể” (low-intensity extracorporeal shock wave therapy), còn các “cha đẻ” ra nó thì gọi bằng cái tên ngắn gọn và rất chung chung là:  “Máy chữa liệt dương”.

    Thử nghiệm thực tế trên 20 bệnh nhân nam tại bệnh viện nam học Rambam (Israel), những người trong độ tuổi từ 33 đến 68 và đều đã bị liệt dương từ 3 năm trở lên cho kết quả rất khả quan: Có đến 15/20 người (chiếm tỷ lệ 75%) tăng được độ cương cứng của dương vật, thời gian “vàng ngọc” ấy cũng được duy trì lâu hơn trước, ngắn nhất là 7 phút và dài nhất là 12 phút.

    Sau 6 tháng điều trị liên tục theo phác đồ toàn “3”: tuần 3 ngày, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 phút với 300 nhịp xung/phút tại 3 điểm dọc theo chiều dài dương vật, 15 người này đã hoàn toàn lấy lại được bản lĩnh đàn ông. 5 người kém may mắn còn lại được chẩn đoán là “hỏng” do bị tổn thương dây thần kinh chỉ huy “cơ quan sung sướng”, nên máy đã không phát huy được hiệu quả với nhóm nguyên nhân này.

    Các luồng sóng xung kích “làm sạch” những tĩnh mạch khỏi những mảng bám, chẳng hạn như mỡ máu.

    Hai tháng sau cuộc thử nghiệm đầu tiên này, bệnh viện Rambam kiểm tra lại thiết bị với 84 bệnh nhân liệt dương, chia làm hai nhóm: một được điều trị bằng sóng xung kích còn nhóm kia dùng các giả dược. Kết quả một lần nữa khẳng định rằng Viagra đã có đối thủ thực sự, khi 72% thuộc nhóm điều trị bằng máy chữa liệt dương đã có khả năng chinh chiến dài gấp 3 lần nhóm dùng giả dược. Ngay sau khi kết quả này được công bố, một công ty của Anh đã nhanh chóng mua bản quyền phát minh này. Dự kiến đến cuối năm 2013, những chiếc máy chữa liệt dương đầu tiên sẽ được chính thức tung ra thị trường.

    “Bảo bối” hoàn hảo

    Giới chuyên môn đều có chung một nhận định rằng, những chiếc máy chữa liệt dương này sẽ thay đổi cuộc chơi trên thị trường thuốc cường dương cho nam giới. Sự thống lĩnh của Viagra sẽ bị chấm dứt.

    Viagra mang lại nhiều tác dụng phụ không mong muốn trên một tỷ lệ khá cao khách hàng. Chính Pfizer cũng phải dành một phần không nhỏ trong tờ hướng dẫn sử dụng để in những lời khuyến cáo về các rắc rối có thể xảy ra. Hoa mắt, chóng mặt, tăng huyết áp, rối loạn nhận thức, đau lưng, đau các múi cơ, cương cứng quá lâu… từ lâu đã là những nhược điểm cố hữu mà viên thần dược phòng the này không thể khắc phục được, khiến nhiều đấng mày râu phải vừa dùng vừa run.

    Trong khi đó, “máy chữa liệt dương” gần như là hoàn hảo qua các đợt thử nghiệm lâm sàng. Không hề có bất cứ sự phàn nàn nào của các bệnh nhân khi sử dụng thiết bị này. Trở ngại duy nhất mà thiết bị này phải vượt qua là việc máy vẫn phải dùng dây nguồn để nối với ổ điện, nhưng nhiều người tin rằng, nó sẽ sớm bị thay thế bằng những viên pin gọn nhẹ nằm trong thân máy.

    Tiến sĩ thần kinh tiết niệu Ilan Gruenwald – phó giám đốc Trung tâm y tế Rambam, một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết: “Chỉ sau 3 tuần điều trị, máy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hiệu quả cao nhất có thể đạt được sau 4-6 tháng, tùy vào từng bệnh nhân. Khi đó, họ có thể ngừng sử dụng, khi nào thấy thấy “yếu” trở lại thì tiếp tục lôi ra dùng. Những người có hàm lượng mỡ máu cao, béo phì, thừa cân nên sử dụng thường xuyên hơn để các mạch máu tại dương vật luôn trong trạng thái thông thoáng.

    Ông cũng tỏ ý tiếc rẻ là thiết bị này của nhóm mình chưa “cứu vớt” được cho tất cả các trường hợp liệt dương, đặc biệt là nhóm nguyên nhân do yếu tố thần kinh gây nên như đã từng gặp trong đợt thử nghiệm đầu tiên. Đây cũng là điều bình thường, bởi thực tiễn cho thấy không có thứ gì có thể phù hợp cho tất cả mọi người được. Tỷ lệ thành công trên 70% của phương pháp này đã là quá tuyệt vời rồi. Một khi được thương mại hóa, nếu thể hiện được đầy đủ những gì đã đạt được trong giai đoạn nghiên cứu, thì thiết bị này sẽ làm mưa là gió trên thị trường, đem lại cho những nhà phát minh cũng như công ty sản xuất nó những món tiền kếch sù.

    Tuy vậy, theo tiến sĩ Andrew Kramer, chuyên gia tiết niệu tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Maryland (Anh), cần phải đánh giá thêm những ảnh hưởng tiềm ẩn của sóng xung kích đến cơ thể con người, chẳng hạn như có gây hại gì đến chất lượng tinh trùng hay không (điều này các nhà khoa học chưa đề cập đến trong báo cáo của mình). Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với sự cẩn trọng này của ông.

    Một lãnh đạo tổ chức này cho biết, FDA đã nhận được hồ sơ xin cấp phép lưu hành tại Hoa Kỳ của máy chữa liệt dương, và họ đang yêu cầu bổ sung những đánh giá chi tiết hơn đến tác động lâu dài trên hệ thống sinh sản và tiết niệu của khách hàng của thiết bị.

    Phát biểu trên tạp chí LiveScience, trưởng nhóm nghiên cứu Yoram Vardi tiết lộ rằng, nhóm ông đang thực hiện yêu cầu này, và những kết quả ban đầu là “rất khả quan” khi một cặp vợ chồng tham gia thử nghiệm đã có “tin vui” sau nhiều năm vô sinh do người chồng bị bất lực. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong mùa thu tới, để những chiếc “máy chữa liệt dương” sớm được cấp phép lưu hành trên thị trường, giúp cho hàng triệu quý ông tìm lại được phong độ vốn có của mình.

    Phát kiến ngẫu nhiên

    Từ năm 2010, những nhà khoa học Do Thái đã phát hiện ra rằng, khi sử dụng máy tán sỏi cho các bệnh nhân bị sỏi thận, ngoài việc tán nhỏ được các viên sỏi này ra đúng như mục đích ban đầu, thì những mạch máu xung quanh trái thận đó cũng trở lên thông suốt hơn. Lưu lượng máu lưu thông tại đây tăng lên đáng kể. Các luồng sóng xung kích đã vô tình “làm sạch” những tĩnh mạch khỏi những mảng bám, chẳng hạn như mỡ máu. Trong khi đó, cơ chế cương cứng của dương vật thì đã được con người biết đến từ lâu. Đó là do có sự tăng cường máu về cơ quan này, khiến chúng trở lên “hùng dũng”. Lập tức, ý tưởng dùng sóng xung kích để “thông đường ống” cho dương vật, giúp máu lưu thông về đây dễ dàng và nhiều lên, từ đó tạo nên sự cương cứng đã được nghĩ đến. Một thiết bị nhỏ như chuột máy tính được chế tạo, mô phỏng nguyên lý hoạt động của những chiếc máy tán sỏi thận, nhưng có cường độ sóng xung kích nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng 10%.

    Máy trị liệt dương chữa được cả… viêm họng

    Trong khi chưa tìm được đủ tình nguyện viên là “chuột bạch” để thử nghiệm “máy chữa liệt dương” này, một nhà khoa học trong nhóm đã thử dùng nó để chữa bệnh… viêm họng mà chính ông ta đang mắc phải. Thật bất ngờ, chỉ sau hai ngày với hơn 10 lần sử dụng máy, bệnh viêm họng của ông biến mất mà không phải dùng đến bất kỳ viên thuốc nào. Các luồng sóng xung kích đã giúp lưu thông mạch máu tại những vị trí bị tổn thương, kích thích sản sinh ra các tế bào máu mới mang kháng thể tiêu diệt những mầm bệnh tại đây.


    Trần Thanh
    (theo Haaretz, The Journal of Sexual Medicine và LiveScience)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lieu-phap-than-ky-de-doa-soan-ngoi-than-duoc-viagra-a203330.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan