+Aa-
    Zalo

    Lĩnh án vì nghe lời con gái buôn phụ nữ sang Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nghe con gái nói cần đưa người sang Trung Quốc bán, Lương rủ Thín đi vào các bản làng dụ dỗ các phụ nữ nhẹ dạ cả tin đưa sang.

    (ĐSPL) - Nghe con gái nói cần đưa người sang Trung Quốc bán, Lương rủ Thín đi vào các bản làng dụ dỗ các phụ nữ nhẹ dạ cả tin đưa sang.

    Ngày 14/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử lưu động tại hội trường UBND xã Tri Lễ (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) tuyên phạt Lương Văn Thín (51 tuổi) và Vi Văn Lương (64 tuổi, cùng trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong) mỗi bị cáo bốn năm tù về tội mua bán người - tin tức đăng tải trên báo Nghệ An.

    Vi Văn Lương (trái) và Lương Văn Thín tại phiên tòa - Ảnh: báo Nghệ An

    Theo báo Pháp luật TP. HCMLương có con gái đang sinh sống, làm ăn ở Trung Quốc. Cô này gọi điện  thoại nói với Lương cần đưa phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bán. Lương rủ Thín đi vào các bản làng dụ dỗ các phụ nữ nhẹ dạ cả tin đi Trung Quốc làm việc, lương cao để bán lấy tiền, đổi đời.

    Ngày 17/10/2015, chị H.Th.H (39 tuổi) và chị L.Th.T (29 tuổi, huyện Quế Phong) đồng ý đi theo Thín và Lương.

    Khi Thín và Lương đang trên đường đưa chị H. và chị T. ra biên giới để bán sang Trung Quốc thì bị bắt quả tang. Đồn biên phòng Tri Lễ (bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng lực lượng chức năng kịp thời giải cứu và đưa hai chị trở về nhà.

    Tại phiên tòa, Lương và Thín đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê nhà chăm lo làm ăn.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)


    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/linh-an-vi-nghe-loi-con-gai-buon-phu-nu-sang-trung-quoc-a141383.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan