+Aa-
    Zalo

    Lộ chân dung đôi vợ chồng bắt "con nợ", dùng xích trói chân vì không đòi được tiền

    (ĐS&PL) - Do không đòi được tiền và con nợ không chịu viết cam kết trả nợ, nên vợ chồng ông Nuôi đã đưa ông G. về nhà và dùng xích trói chân lại.

    Ngày 20/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

    lo chan dung doi vo chong bat con no dung xich troi chan vi khong doi duoc tien
    Nguyễn Văn Nuôi. Ảnh: Người Lao động

    Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nuôi (SN 1966) và vợ của đối tượng này là Trần Kim Thúy (SN 1969) - cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới - để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6h ngày 16/5, vợ chồng Nuôi và Thúy đến nhà ông Nguyễn Văn G. (SN 1979; ngụ cùng xã) để đòi nợ.

    Tại đây, vợ chồng ông Nuôi yêu cầu ông G. viết cam kết trả nợ, nhưng ông G. không đồng ý. Do ông G. không đồng ý nên Nuôi nắm áo ông này kéo về nhà mình.

    Về đến nơi, do vợ chồng Nuôi sợ ông G. bỏ chạy nên dùng dây xích chân ông vào vách nhà rồi lấy ổ khóa bóp lại. 

    lo chan dung doi vo chong bat con no dung xich troi chan vi khong doi duoc tien 2
    Trần Kim Thúy. Ảnh: Công an Tp.HCM

    Sự việc được người dân phát hiện và trình báo công an.

    Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu ông G. và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-chan-dung-doi-vo-chong-bat-con-no-dung-xich-troi-chan-vi-khong-doi-duoc-tien-a501160.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan