+Aa-
    Zalo

    Lộ diện thủ phạm đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 4 ngư dân trên biển Đà Nẵng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thủ phạm gây ra vụ chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam được xác định là tàu vỏ sắt mang số hiệu HP 4054.

    Thủ phạm gây ra vụ chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam được xác định là tàu vỏ sắt mang số hiệu HP 4054.

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời đại tá Lê Văn Hạnh, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng, chiều 13/4, BĐBP Đà Nẵng đã xác định được tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá QNa 90191TS ngày 8/4.

    "Tổ công tác của BĐBP Đà Nẵng phát hiện tàu HP 4054 đang trú tránh gió tại cảng Sơn Dương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và đang tiến hành các thủ tục điều tra ban đầu đồng thời di lý phương tiện về Đà Nẵng để điều tra làm rõ," vị đại tá Hạnh cho biết.

    Tàu vỏ sắt đâm chìm mang số hiệu, HP 4054, do ông Đồng Văn Cửu (SN 1976, trú đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng làm chủ tàu); Bùi Văn Thắng (SN 1981, trú tại Kinh Môn, Hải Dương, là thuyền trưởng) Nguyễn Văn Vấn (SN 1970, trú Nông Cống, Thanh Hóa, là nấu cơm). Vị trí đâm được xác định, tại tọa độ 16009'778’’N-108022'467’’(gần khu vực kè chắn sóng cảng Tiên Sa, Đà Nẵng).

    Tàu cá QNa 90191 bị đâm chìm tối ngày 8/4 - Ảnh: báo Giao thông

    Báo Giao Thông đưa tin, theo lời khai các đối tượng, tàu HP 4054 vào Đà Nẵng nhận hợp đồng hút cát nhưng do không thỏa thuận được giá nên tối 8/4, tàu HP 4054 quay về Hải Phòng. Khi ra khỏi vịnh Đà Nẵng, cách cảng Tiên Sa khoảng 3km, tàu HP 4054 va chạm với tàu cá QNa 90191 rồi bỏ đi mà không tổ chức cứu hộ. BĐBP Đà Nẵng lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành các thủ tục di lý tàu HP 4054 về Đà Nẵng.

    Như báo Công Lý đã đưa tin trước đó, khoảng 21h30 ngày 8/4, tàu cá QNa-90191 do ông Nguyễn Hữu Mười (trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang trên đường vào khu vực cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng) để bán cá thì xảy ra va chạm với một tàu vỏ sắt.

    Điều đáng nói, sau khi xảy ra vụ va chạm khiến tàu QNa-90191 cùng 4 ngư dân chìm xuống biển thì tàu vỏ sắt nói trên bỏ đi. Lúc này, một trong 4 ngư dân bị chìm là Phan Thanh Phụng đã bơi được vào bờ và báo cáo lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

    Ngay sau đó, đơn vị này đã phối hợp với tàu cá QNa-901324 nhanh chóng lên đường cứu nạn. Đến 22h40 cùng ngày, 3 ngư dân còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-dien-thu-pham-dam-chim-tau-ca-bo-mac-4-ngu-dan-tren-bien-da-nang-a187235.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan