+Aa-
    Zalo

    Loạt thầy cô sở hữu khuôn mặt “búng ra sữa” khiến nhiều người lầm tưởng là học sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với ngoại hình trẻ hơn tuổi thực, những thầy cô giáo dưới đây được nhận xét là sở hữu nhan sắc bị thời gian bỏ quên và thường bị nhầm là học sinh.

    Với ngoại hình trẻ hơn tuổi thực, những thầy cô giáo dưới đây được nhận xét là sở hữu nhan sắc bị thời gian bỏ quên và thường bị nhầm là học sinh.

    Thầy Hyun Seung Kang

    Mới đây, hình ảnh một thầy giáo người Hàn Quốc sở hữu gương mặt trẻ trung khiến nhiều người nhầm tưởng là học sinh đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

    Bức ảnh gây bão mạng xã hội của thầy Hyun Seung Kang.

    Cụ thể, nhân vật chính được nhắc đến ở đây là thầy Hyun Seung Kang hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp lớp 6 của một trường tiểu học tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

    Điều đặc biệt, thầy Hyun Seung Kang sở hữu gương mặt trẻ trung tới mức nhiều người tưởng nhầm là học sinh.

    Ngay sau khi bức ảnh của thầy Hyun Seung Kang được chia sẻ, không ít cư dân mạng đòi đi học lại:

    - Hồi trước mà thầy dạy thì em đã được điểm cao hơn và không bị rớt môn rồi.

    - Dù mị có học giỏi đến mấy thì mị vẫn sẽ giả ngu để có cơ hội được học chung với thầy.

    - Thầy ơi, thầy còn nhận học sinh không nhỉ?

    - Em không ngại học lại, em chỉ cần có lý do là thầy thôi.

    Thầy Ian Francis Manga

    Trước đó, thầy giáo Ian Francis Manga (22 tuổi), giáo viên trường tư thục ở thành thành phố San Jose Del Monte, tỉnh Bulacan, Philippines, cũng gây sốt cộng đồng mạng nhờ sở hữu gương mặt trẻ thơ cùng chiều cao khiêm tốn.

    Giáo viên này nói mình có ngoại hình như hiện tại do hồi nhỏ thường xuyên đau ốm. Tuy nhiên, thầy chưa từng đi khám ở bệnh viện.

    Thầy Ian Francis Manga sở hữu gương mặt trẻ thơ và thường bị tưởng nhầm là học sinh. 

    Cô giáo thực tập Trần Lan Hương

    Trần Lan Hương đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Anh, đại học Sư phạm TP.HCM. Trong đợt thực tập tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM), Lan Hương được học sinh chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Những bức ảnh về cô giáo thực tập sau đó được nhiều người quan tâm, khen ngợi.

    Lan Hương cho hay cô rất bất ngờ và vui khi những hình ảnh của mình được học trò chụp lại và đăng tải, nhận được nhiều bình luận tích cực.

    Có "gương mặt baby", Lan Hương thường được bạn bè, học trò nói nhìn giống các bạn trẻ sinh năm 2000. Nhiều học sinh nhầm tưởng 9X học cùng trường nên thường gọi là “chị” thay vì “cô giáo”.

    Những hình ảnh xinh đẹp của cô giáo thực tập Lan Hương được dân mạng chia sẻ. 

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loat-thay-co-so-huu-khuon-mat-bung-ra-sua-khien-nhieu-nguoi-lam-tuong-la-hoc-sinh-a305570.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan