+Aa-
    Zalo

    Lợi dụng dịch bệnh corona bán khẩu trang giá cao, Hoa hậu Hong Kong phải cúi đầu xin lỗi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) Trần Đình Hân và bạn trai Dương Chấn Nguyên bị nhiều người tẩy chay do bán khẩu trang giá cao giữa đại dịch coronona.

    Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) Trần Đình Hân và bạn trai Dương Chấn Nguyên bị nhiều người tẩy chay do bán khẩu trang giá cao giữa đại dịch coronona.

    Hoa hậu Trần Đình Hân cúi đầu xin lỗi trên sóng truyền hình.

    Ngày 29/1, Kwongwah đưa tin Hoa hậu Hong Kong 2010 Trần Đình Hân và bạn trai Dương Chấn Nguyên đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người dân Hương Cảng vì bị cho là lợi dụng dịch bệnh corona để đầu cơ khẩu trang, bán giá cao.

    Câu chuyện bắt nguồn từ việc số ca nhiễm corona ở xứ Cảng thơm ngày càng tăng, tính đến hôm nay đã có 8 ca nhiễm bệnh, 103 nghi nhiễm bệnh được ghi nhận. Sự lây lan nhanh của dịch bệnh đã làm công chúng hoang mang và đổ xô đi mua khẩu trang y tế khiến mặt hàng này khan hiếm.

    Trước tình trạng "cháy hàng" diện rộng của khẩu trang, Trần Đình Hân trên trang cá nhân đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh bạn trai Dương Chấn Nguyên ở trong kho hàng với các thùng khẩu trang bên cạnh. "Một số lượng lớn mặt nạ và khẩu trang y tế đã sẵn sàng gửi đến mọi người. Không tăng giá", cô viết.

    Bài đăng của nàng hậu ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Theo truyền thông Hong Kong, hàng trăm người đã đến xếp hàng ở tất cả cửa hàng của Chấn Nguyên để mua khẩu trang. Chỉ sau nửa giờ mở bán, mặt hàng này đã bị bán sạch. Không những vậy, giá còn bị đẩy lên gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Nhiều người ra về tay trắng hoặc mua được khẩu trang giá cao đã lên mạng mắng chửi thậm tệ Trần Đình Hân.

    Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng, người đẹp 32 tuổi đã lên sóng truyền hình cúi đầu và công khai xin lỗi. Cô cho biết: "Chân thành xin lỗi mọi người vì sự cố mới đây. Tôi không nghĩ số lượng người mua hàng lại nhiều đến như vậy. Số lượng sản phẩm khử trùng còn ít, nhân lực trong các ngày lễ còn thiếu, việc này đã vô tình gây ra sự bất tiện cho mọi người. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với các nhà phân phối và một lượng lớn khẩu trang nhất định sẽ về sớm nhất có thể".

    Được biết, để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng bất thường, nhiều nhà sản xuất khẩu trang Trung Quốc nối lại hoạt động sau khi đã cho công nhân nghỉ Tết, với lời hứa tăng gấp 3, gấp 4 tiền lương.

    Theo báo Bangkok Post (Thái Lan), anh Cao Jun, tổng quản lý của hãng sản xuất khẩu trang Lanhine có một nhà máy tại thành phố Ningbo ở miền đông Trung Quốc, nói: "Gần như mọi nhân viên bệnh viện trên cả nước (Trung Quốc) đang trong tình trạng rất thiếu khẩu trang, không chỉ ở thành phố Vũ Hán. Điều này thật kinh khủng".

    Cũng theo anh Cao, nhiều khách hàng của công ty đang yêu cầu đơn hàng tổng cộng 200 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày, so với sản lượng bình thường mỗi ngày là 400.000 chiếc của công ty.

    Không chỉ các công ty sản xuất khẩu trang, các nhà sản xuất nhiệt kế và các hãng dược cũng cho biết sẽ phải tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp lan nhanh và rộng hơn.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-dung-dich-benh-corona-ban-khau-trang-gia-cao-hoa-hau-hong-kong-phai-cui-dau-xin-loi-a309674.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan