+Aa-
    Zalo

    Lời khai ban đầu của 2 sát thủ bắn Giám đốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL-) Hai sát thủ Hải Phòng mua súng vào Bà Rịa - Vũng Tàu bắn vị Giám đốc vì "dám" đe dọa ân nhân của mình.

    (ĐSPL-) Hai sát thủ Hải Phòng mua súng vào Bà Rịa - Vũng Tàu bắn vị Giám đốc vì "dám" đe dọa ân nhân của mình.
    Theo thông tin trên Thời báo.today, Chiều 25-7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Thịnh và Nguyễn Văn Toàn (ngụ Hải Phòng) để điều tra về tội giết người. Thịnh và Toàn được công an xác định là hung thủ bắn ông Phạm Đức Thịnh tại khu đất trống ở huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 26-6 vừa qua.
    Liên quan đến việc giết người của hai sát thủ, công an cũng bắt bà Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM), người chung sống với ông Đức Thịnh như vợ chồng để điều tra. Nghi can Nguyễn Ngọc Hải ở Nha Trang bị bắt về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
    Theo điều tra ban đầu, năm 2012 bà Lan và ông Đức Thịnh sống với nhau như vợ chồng và mở Công ty CP Thiết bị và Vật tư miền Nam tại huyện Tân Thành. Sau vài năm chung sống, hai người mâu thuẫn. Bà Lan nhiều lần đòi chia tay vì bị bạo hành đến gãy chân.
    Tháng 6-2016, bà Lan về Hải Phòng tâm sự chuyện bị ông Đức Thịnh đánh cho Hữu Thịnh (cháu của bạn thân bà Lan) nghe. Vì bà Lan nhiều lần giúp đỡ mình nên khi biết việc, Hữu Thịnh rủ Toàn đi “xử lý” người bạo hành ân nhân của mình.
    Bị can Trần Hữu Thịnh
    Báo Dân Việt đưa thêm thông tin, Tháng 6.2016, bà Lan về Hải Phòng tâm sự chuyện bị ông Đức Thịnh đánh cho Hữu Thịnh (cháu của bạn thân bà Lan) nghe. Vì bà Lan nhiều lần giúp đỡ mình nên khi biết việc, Hữu Thịnh rủ Toàn đi “xử lý” người bạo hành ân nhân của mình.
    Thịnh khai nhận: Giữa tháng 6.2016, Thịnh mang súng và đạn vào TP.HCM thuê khách sạn ở. Trong thời gian này, Thịnh hai lần gặp bà Lan để hỏi vị trí cụ thể của ông Đức Thịnh. Sau đó, Thịnh ra chợ An Dương Vương mua một xe máy không giấy tờ cùng quần áo bảo hộ màu xanh và rủ Toàn xuống huyện Tân Thành.
    Sáng 25.6, Toàn chở Thịnh vào khu vực công trình đang thi công của ông Đức Thịnh ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành để xem xét địa hình rồi quay về khách sạn ở huyện Tân Thành nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, hai sát thủ mặc đồ bảo hộ vào khu vực công trình của ông Đức Thịnh. Đến nơi, Toàn ra quán nước ngồi đợi, Thịnh một mình vào khu đất chờ sẵn.
    Khi gặp tại khu đất, Thịnh nhả hai phát đạn vào người vị giám đốc rồi chạy ra đường, gọi Toàn đến đón. Sau đó Thịnh và Toàn vứt xe và quần áo ở khu vực chợ Lam Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành rồi trốn về TP.HCM.
    Sau khi gây án xong, Thịnh bỏ trốn ra Nha Trang, gửi súng cho Hải giữ giùm, còn phần mình thì bỏ trốn ra Lạng Sơn. Riêng Toàn bỏ trốn về Hải Phòng.
    Ông Đức Thịnh bị bắn vào cổ và ngực nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
    Công an đang điều tra, mở rộng vụ án.
    Trà Giang (tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-ban-dau-cua-2-sat-thu-ban-giam-doc-a141101.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan