+Aa-
    Zalo

    Lời khai cô gái sát hại người tình tại quán cà phê ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do nghi ngờ chồng hờ có người phụ nữ khác nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Trong lúc giằng co, Huỳnh dùng dao đâm người tình khiến nạn nhân tử vong.

    Do nghi ngờ chồng hờ có người phụ nữ khác nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Trong lúc giằng co, Huỳnh dùng dao đâm người tình khiến nạn nhân tử vong.

    Báo Trí thức trẻ đưa tin, ngày 20/3, Công an huyện Bình Chánh cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Phạm Thị Thúy Huỳnh (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra về hành vi "Giết người".

    Tại cơ quan công an, Huỳnh khai do ghen tuông nên đã sát hại người tình.

    Trước đó, Huỳnh và Trần Tôn Bình (SN 1970, ngụ quận 6) chung sống như vợ chồng tại trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Gần đây, Huỳnh nghi ngờ ông Bình có người phụ nữ khác nên 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

    Khoảng 20h30 ngày 15/3, ông Bình điều khiển xe máy chở Huỳnh đến quán cà phê trên đường số 7A, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để uống nước.

    Dãy cà phê ven sông nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Dân Trí

    Tại đây, 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Mặc dù, ông Bình giải thích nhưng Huỳnh vẫn đòi chia tay. Ông Bình thề thốt, rút trong người con dao nhọn bỏ vào tay Huỳnh rồi nói: "Nếu không tin thì đâm đi".

    Trong lúc giằng co qua lại, con dao đâm trúng bụng ông Bình. Khi rút dao ra, ông Bình đúng dậy dùng 2 tay ôm chặt, đè mạnh lên người Huỳnh. Huỳnh tiếp tục đâm 2 nhát vào lưng và cổ nạn nhân.

    Nhân viên của quán cùng mọi người phát hiện tìm cách sơ cứu nhưng do ông Bình mất nhiều máu đã tử vong.

    Liên quan đến vụ việc, báo Dân Việt thông tin thêm, nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai và bắt giữ Huỳnh. Qua công tác khám nghiệm ông Bình tử vong do mất máu cấp, các vết thương gây đứt động mạch, thủng phổi, gan, lá lách....

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-co-gai-sat-hai-nguoi-tinh-tai-quan-ca-phe-o-sai-gon-a184760.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan