+Aa-
    Zalo

    Lương của bầu Đức được tăng thêm 700 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tổng các khoản lương, thưởng và thù lao của Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai – Đoàn Nguyên Đức trong năm 2013 đạt trên 4,18 tỷ đồng, tăng gần 700 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

    (ĐSPL) - Tổng các khoản lương, thưởng và thù lao của Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai – Đoàn Nguyên Đức trong năm 2013 đạt trên 4,18 tỷ đồng, tăng gần 700 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.
    Năm 2013, mức lương Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL đạt mức thu nhập khủng và doanh nghiệp đại gia này cũng đang là một trong những nhà đầu tư lớn tại Lào.
    Theo báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổng lương, thưởng, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cả năm là gần 25 tỷ đồng.
     Các lãnh đạo điều hành đã nhận được mức lương, thưởng, thù lao tăng khoảng 20\% so với năm 2012.

    Bầu Đức nhận lương khủng và đầu tư tỉ đô tại Lào

    Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức.

    Riêng Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức nhận mức lương thưởng và thù lao cao nhất, với gần 4,2 tỷ đồng cho năm 2013, tương ứng gần 350 triệu đồng/tháng. Năm 2012, HAGL chi gần 3,5 tỷ đồng trả cho bầu Đức, tăng 16\% so với năm 2011.
    Mức cao thứ 2 thuộc về thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Sự với 3,14 tỷ đồng.
    Mức lương cho 2 thành viên HĐQT độc lập là bà Võ Thị Huyền Lan và ông Vũ Hữu Điền từ 124 triệu đồng lên 252 triệu đồng cho năm 2013. Thành viên HĐQT độc lập ông Pornchai Lueng-a-papong nhận lương 168 triệu đồng năm 2013.
    Đầu tư 1,2 tỉ USD tại Lào
    Hiện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư lớn nhất ở Lào với số vốn 1,2 tỉ USD. Khoản tiền này, được đầu tư vào các lĩnh vực như: Cụm công nghiệp mía đường, 6 nhà máy thủy điện, trồng cao su, cọ dầu, bắp, mía trên diện tích 40.000 ha...
    Bầu Đức nhận lương khủng và đầu tư tỉ đô tại Lào

    Hiện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư lớn
    nhất ở Lào với số vốn 1,2 tỉ USD.

    Ngoài ra, Tập đoàn này cũng giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương và đầu tư cho các chương trình an sinh xã hội hơn 30 triệu USD.
    Đến cuối năm 2013, HAGL đã trồng được 44.500 ha cao su, nhà máy chế biến mủ cao su đã hoạt động ổn định. Ở lĩnh vực mía đường, HAGL đã thu hoạch gần xong mùa vụ 2013-2014, Năm 2014, HAG dự kiến trồng và chăm sóc tổng cộng 8.000 ha mía.
    Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bảo trì và vận hành tốt nhà máy đường và nhiệt điện; Dự kiến đưa xưởng phân vi sinh vào hoạt động cuối năm 2014.
    Theo HAGL, đến ngày 31/12/2013, công ty này đã trồng được 12.300 ha cọ dầu tại Lào. Dự kiến năm 2014, sẽ nâng diện tích 7.000 ha và chuẩn bị đất, giống để trồng tiếp phần còn lại, hoàn thành kế hoạch 30.000 ha trong năm 2015. HAGL cũng sẽ xây dựng nhà máy ép cọ dầu tại Campuchia để chuẩn bị cho công tác thu hoạch và chế biến cọ trong năm 2015.
    Tại Lào, HAGL đang triển khai trồng 5.000 ha ngô trong năm 2014 tại Lào và Campuchia. Năm 2015, sẽ nâng diện tích ngô lên thành 10.000 ha,
    Hiện, sân bay quốc tế Attapeu của Lào do HAGL xây dựng đã hoàn thiện 95\% hạng mục công trình và sẽ chính thức hoạt động vào tháng 6/2014 với tổng vốn đầu tư 36 triệu USD. Số tiền xây dựng này HAGL cho Lào vay không tính lãi suất.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luong-cua-bau-duc-duoc-tang-them-700-trieu-dong-a29355.html
    Túi tiền bầu Đức

    Túi tiền bầu Đức "nặng" thêm 1.500 tỷ

    Biên độ tăng trưởng 2 tháng đầu 2014 của HAG xấp xỉ 20\%, tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức tăng thêm hơn 1.500 tỷ, còn nhà đầu tư cổ phiếu này đang “phát sốt”.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Túi tiền bầu Đức

    Túi tiền bầu Đức "nặng" thêm 1.500 tỷ

    Biên độ tăng trưởng 2 tháng đầu 2014 của HAG xấp xỉ 20\%, tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức tăng thêm hơn 1.500 tỷ, còn nhà đầu tư cổ phiếu này đang “phát sốt”.