+Aa-
    Zalo

    Lý Hoàng Nam bị viêm dạ dày, ói ngay giữa trận chung kết SEA Games 32

    (ĐS&PL) - Thi đấu trong tình trạng viêm dạ dày cấp, dù đã cố hết sức nhưng anh chỉ giành HCB chung kết đơn nam khi để thua trước đối thủ người Indonesia.

    Trong trận chung kết trước đối thủ Rifqi Fitriadi (Indonesia, hạng 727 ATP), Lý Hoàng Nam thua trắng 2 sét (4-6, 1-6). Điều này khiến Hoàng Nam không thể bảo vệ tấm HCV ở kỳ đại hội trước đó và bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục 3 HCV SEA Games liên tiếp.

    ly hoang nam bi viem da day oi ngay giua tran chung ket sea games 32
    Lý Hoàng Nam giành HCB đơn nam quần vợt SEA Games 32. Ảnh: Quang Liêm/NLĐ

    Tuy nhiên, tấm HCB cũng là thành công lớn đối với tay vợt này khi anh phải thi đấu trong tình trạng bị viêm dạ dày cấp.

    Đáng chú ý, trong ván thứ 2, có thời điểm anh cần sự chăm sóc y tế. Thậm chí, anh còn ói ngay trên sân. Phải mất hơn 5 phút, Lý Hoàng Nam mới trở lại thi đấu, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

    "Bác sỹ nói do để bụng rỗng quá lâu, từ trưa đến tối không ăn nên bị viêm. Sáng ngủ dậy, bụng rất đau. Tôi phải ráng giữ đồ ăn trong bụng để có sức thi đấu. Tôi đã cố gắng trải qua nhiều ngày khó khăn, phải chiến đấu để bước ra sân thi đấu", VTC News dẫn lời tay vợt Lý Hoàng Nam.

    ly hoang nam bi viem da day oi ngay giua tran chung ket sea games 32

    Lý Hoàng Nam ói ngay trên sân ở ván thứ 2. Ảnh: ĐỨC KHUÊ/Tuổi trẻ

    Theo Người lao động, Lý Hoàng Nam gặp vấn đề về dạ dày từ trước trận thắng đối thủ Bun Kenny (Campuchia) 2-0 ở bán kết. 

    Trước trận chung kết, Lý Hoàng Nam chỉ có thể ăn cháo. Tay vợt sinh năm 1997 phải rất cố gắng mới có thể bước ra sân thi đấu.

    Điều này khiến tay vợt số 1 Việt Nam bất ngờ thất bại ở chung kết. Bởi lẽ, đối thủ Indonesia này từng thất bại trước Hoàng Nam ở nội dung đôi nam Davis Cup đầu năm 2023.

    Trong ngày thi đấu hôm nay, giờ thi đấu chung kết ban đầu là 9 giờ sáng nhưng liên tiếp bị dời qua 11 và 14 giờ. Tưởng chừng việc trì hoãn thi đấu sẽ giúp Hoàng Nam có thêm thời gian phục hồi nhưng Nam vẫn nhận thất bại 2-0 và chỉ giành HCB.

    Nói về việc đánh mất huy chương vàng, Lý Hoàng Nam cho biết bản thân rất buồn. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ, cổ vũ từ xa.

    Đồng thời, anh gửi lời chúc mừng tới Fitriadi. “Hôm nay anh ấy đã thi đấu tốt", Lý Hoàng Nam nói.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ly-hoang-nam-bi-viem-da-day-oi-ngay-giua-tran-chung-ket-sea-games-32-a575364.html
    Sự kiện: SEA Games 32
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan