+Aa-
    Zalo

    Mải chụp ảnh “tự sướng”, phi công làm máy bay rơi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Theo cuộc điều tra của nhà chức trách Mỹ, nguyên nhân máy bay bị rơi ở Colorado khiến 1 hành khách và phi công thiệt mạng tháng 5/2014 là do chụp ảnh “tự sướng”.

    (ĐSPL) – Theo cuộc điều tra của nhà chức trách Mỹ, nguyên nhân máy bay bị rơi ở Colorado khiến 1 hành khách và phi công thiệt mạng tháng 5/2014 là do chụp ảnh “tự sướng”.
    Các nhà điều tra thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã tìm thấy một camera GoPro gần như còn nguyên vẹn gần xác máy bay và đã phục hồi lại dữ liệu bên trong.

    Hiện trường vụ rơi máy bay ở Colorado, Mỹ.

    Video trong chiếc thẻ nhớ cho thấy viên phi công 29 tuổi đã trải qua vài chuyến bay trong một ngày trước đó và một chuyến bay đêm ngay trước hành trình tử thần này. Anh này đã liên tục chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại di động.
    “Đèn flash của máy ảnh đã được kích hoạt và chiếu sáng khu vực buồng lái”, báo cáo cho biết.
    Chuyến bay tử thần diễn ra vào ngày 31/5 không được camera GoPro ghi lại được nhưng các nhà điều tra cho biết viên phi công đã điều khiển máy bay khi nó bị hỏng và rơi trên một cánh đồng lúa mì.
    Rất có khả năng việc sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh "tự sướng" đã khiến “phi công phân tâm” trong chuyến bay, bản báo cáo cho biết. Điều này khiến anh bị mất phương hướng trên không gian và mất kiểm soát máy bay. Chuyến bay bị rơi và quay vòng vòng trước khi đâm xuống đất.
    Các nhà điều tra cũng không tìm thấy bất cứ trục trặc kỹ thuật nào trên máy bay có thể góp phần gây ra vụ tai nạn này.
    Viên phi công 29 tuổi đã có tổng cộng 726 giờ bay và 27 giờ kinh nghiệm bay đêm.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mai-chup-anh-tu-suong-phi-cong-lam-may-bay-roi-a82444.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan