+Aa-
    Zalo

    Mạo danh nhà tài trợ, lừa đảo nhà chùa "ẵm" hàng trăm triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Không có tiền tiêu xài, các đối tượng tự nhận đến từ các công ty xổ số kiến thiết đi lừa đảo khắp nơi, chủ yếu là các chùa chiền ở các tỉnh.

    (ĐSPL) - Không có tiền tiêu xài, các đối tượng tự nhận đến từ các công ty xổ số kiến thiết đi lừa đảo khắp nơi, chủ yếu là các chùa chiền ở các tỉnh.

    Ngày 5/1, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Hiệp (SN 1962, quê Kiên Giang) tuyên phạt 6 năm tù, tổng hình phạt cho bốn bản án trước đó là 18 năm tù.

    Bị cáo Lê Minh Tuấn (SN 1985, con của Hiệp) bị tòa tuyên phạt 4 năm tù, tổng hình phạt cho bốn bản án trước đó là 9 năm 6 tháng tù.

    Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi) bị tòa tuyên phạt 3 năm tù, tổng hình phạt cho bốn bản án trước đó là 11 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Theo bản cáo trạng, khoảng từ ngày 10/10/2012 đến 16/5/2013, để có tiền tiêu xài, Hiệp đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng việc nhờ người thân quen biết dùng giấy tờ tùy thân sửa chữa nội dung, mở tài khoản ngân hàng.

    Hiệp cùng đồng bọn gọi điện thoại đến các chùa, nói dối là các công ty xổ số kiến thiết tài trợ tiền cho những nơi này thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời yêu cầu trụ trì chùa chuyển chi phí nhận tiền tài trợ vào tài khoản đã mở sẵn để chiếm đoạt.

    Tuấn, Hiệp, Hoàng tại phiên toà sơ thẩm (từ trái sang phải).

    Hiệp cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 7 phi vụ ở TP.HCM và ở một số tỉnh Bến Tre, Cần Thơ…

    Cụ thể, ngày 10/10/2013, Tuấn tự xưng mình là Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP.HCM. Lúc này, Tuấn đến gặp trụ trì chùa Phước Thiện (P.Tân Quy, Quận 7) nói mình thuộc công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long đến tài trợ chùa 300 triệu đồng để xây chùa.

    Video tham khảo:

    Giám đốc lừa đảo, “ẵm” hơn 200 triệu đồng

    Để tạo thêm sự tin tưởng, Tuấn đưa số điện thoại của Hiệp (cha Tuấn) nói dối là Giám đốc công ty để nhà chùa kiểm tra thông tin. Tiếp theo, Tuấn yêu cầu trụ trì chùa này chuyển vào tài khoản đã mở sẵn 30 triệu đồng để làm thủ tục nhận tiền tài trợ.

    Thấy vậy, chủ trì chùa chuyển hai triệu đồng vào tài khoản ngay trong ngày. Thấy chuyển tiền chậm, Tuấn nhiều lần hối thúc nhà chùa. Sau đó biết nhà chùa không có tiền chuyển, Tuấn cùng với Hiệp đành rút hai triệu ra chia đôi tiêu xài.

    Với thủ đoạn tương tự như trên, nhóm của Hiệp đi khắp các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương… và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

    Đến tháng 7/2013, nhóm của Hiệp bị công an TP.Cần Thơ bắt giữ khi đang thực hiện hành vi như trên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mao-danh-nha-tai-tro-lua-dao-nha-chua-am-hang-tram-trieu-dong-a77798.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan