+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn trong bàn nhậu, một giảng viên đánh đồng nghiệp nhập viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ vì mâu thuẫn trong khi nhậu mà hai giảng viên cùng trường đánh nhau gây thương tích, khiến một người phải nhập viện điều trị.

    Chỉ vì mâu thuẫn trong khi nhậu mà hai giảng viên cùng trường đánh nhau gây thương tích, khiến một người phải nhập viện.

    Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, ngày 22/2, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ đơn thư khiếu nại của anh Vũ Đình Công (29 tuổi, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, giảng viên Khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên) về việc anh này bị một đồng nghiệp đánh thương tích phải nhập viện điều trị.


    Nạn nhân Vũ Đình Công nhập viện điều trị. (Ảnh: Dân trí)

    Liên quan đến sự việc này, báo Dân trí thông tin, trước đó, ngày 16/2, anh Vũ Đình Công đã đến Công an phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) phản ánh việc mình bị một người khác đánh gây thương tích.

    Theo trình bày, khi anh Công đang dự tiệc sinh nhật của một giảng viên cùng trường tại một quán nhậu thuộc phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) thì có xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Văn Hưng (SN 1979) cũng là giảng viên trường Đại học Tây Nguyên. Lúc này, anh Hưng liền lấy chén sứ tại quán nhậu đánh vào đầu anh Công khiến anh choáng váng, xây xẩm mặt mày và phải vào viện điều trị.

    Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, anh Công được các bác sĩ tiến hành khâu 3 mũi. Tuy nhiên, do anh Công còn đau đầu nên đã đề nghị chuyển xuống bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh để điều trị thêm.

    Ông Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên cho biết: “Hiện nhà trường đang chờ báo cáo giải trình từ 2 giảng viên liên quan đến vụ xô xát tại quán nhậu. Phía trường đã cử người đi thăm hỏi người bị thương, đồng thời xác minh lại vụ việc”.

    Vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra, làm rõ.

    Theo Điều 121 Bộ luật hình sự :

    “1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    d) Đối với người thi hành công vụ;

    đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (tổng hợp)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-trong-ban-nhau-mot-giang-vien-danh-dong-nghiep-nhap-vien-a181895.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan