+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng "như thiêu như đốt", Hà Nội trên 39 độ C

    (ĐS&PL) - Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao và độ ấp tương đối thấp. Dự báo, từ ngày 16/5, miền Bắc sẽ đón nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/6, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45-60%.

    mien bac chuan bi buoc vao dot nang nong nhu thieu nhu dot ha noi tren 39 do c
    Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng "như thiêu như đốt", Hà Nội trên 39 độ C. Ảnh minh họa

    Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (15/6), ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai (16/6), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ; Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

    Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.c

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, khu vực Hà Nội ngày 15/6, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ ngày 16-21/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

    Từ ngày 19/6, nắng nóng gay gắt gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài lâu hơn.

    Hoàng Yên (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-buoc-vao-dot-nang-nong-nhu-thieu-nhu-dot-ha-noi-tren-39-do-c-a503935.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan