+ Aa-
    Zalo

    Một hoa hậu đối diện mức án 20 năm tù giam vì buôn ma túy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kristina Dukhina - nữ hoàng sắc đẹp, người mẫu hàng đầu tại Nga đã bị tạm giam vì hành vi buôn ma túy.

    Ngày 14/6, Kristina Dukhina - người đẹp từng đăng quang cuộc thi nhan sắc Miss Grand Prix Miss Federation ở Nga, bị tạm giam vì hành vi buôn ma túy. Cô đối mặt án phạt 20 năm tù giam sau khi bị cảnh sát Nga bắt quả tang tàng trữ hơn nửa kg chất mephedrone, một loại chất kích thích gây nghiện, tại nhà riêng.

    hoa hau nga buon ma tuy 1
    Kristina Dukhina trước khi bị bắt. 

    Maria Bontsler, luật sư bào chữa ở Kaliningradi nói: "Trường hợp này thực sự đáng sợ. Điều đó rất dễ làm hỏng cuộc đời người. Một vài gram ma túy đủ để một người đi tù trong nhiều năm". Theo cơ quan thực thi pháp luật, Dukhina đang bị tạm giữ để chờ điều tra thêm.

    Dukhina từng là Á hậu trong cuộc thi Miss Dubai năm 2019. Một năm sau, cô đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi Miss Grand Prix Miss Federation ở Nga. Ngoài ra, Dukhina cũng sở hữu một công ty đào tạo người mẫu ở Crimea.

    "Tôi quyết định thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp để hiện thực hóa ước mơ và chứng minh rằng không gì là không thể. Tôi không ngờ mình nhận được danh hiệu danh giá thế này. Tôi luôn tự tin vào bản thân và vẻ đẹp của mình", cô nói khi nhận giải Á hậu 1 cuộc thi Miss Dubai.

    hoa hau nga buon ma tuy 2
    Dukhina từng là nữ hoàng sắc đẹp danh tiếng tại Nga trước khi vướng vòng lao lý.

    Trước khi vướng vòng lao lý, Kristina Dukhina là nữ hoàng sắc đẹp và là người mẫu hàng đầu ở Nga. Người đẹp 34 tuổi hiện sống ở căn hộ nằm trong khu nhà chọc trời của thành phố Moscow.

    Trong năm nay, trước khi bị bắt, Dukhina bất ngờ "biến mất" khỏi mạng xã hội. "Tôi đang bỏ chơi mạng xã hội. Tôi sẽ chỉ đưa những người thân yêu đến nơi an toàn để bắt đầu cuộc sống mới", hoa hậu 34 tuổi tuyên bố.

    Theo quy định của luật pháp Nga, việc tàng trữ ma túy vượt quá 2,5 gram có thể bị phạt tù đến 10 năm. Điều này được quy định trong Điều 228 Bộ luật Hình sự Nga về quy định mua bán, tàng trữ, phân phối, sản xuất và chế biến ma túy. 

    Tại Nga, cứ 3 người ngồi tù thì có một người bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Theo thống kê từ năm 2019, Nga có 563.166 tù nhân, trong đó 129.419 phạm nhân liên quan đến ma túy.

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-hoa-hau-doi-dien-muc-an-20-nam-tu-giam-vi-buon-ma-tuy-a541173.html
    Sự kiện: Giải trí 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan