+Aa-
    Zalo

    Một học sinh lớp 8 ở Quảng Nam bị đuối nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chủ tịch UBND xã Đại An (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong.

    Tối 30/12, ông Đỗ Văn Hoà, Chủ tịch UBND xã Đại An (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong, theo Pháp luật TP.HCM.

    Vào khoảng 15h cùng ngày, nhóm sáu em học sinh trường THCS Mỹ Hòa rủ nhau đến tắm sông tại khu vực sạt lở thôn Phú Nghĩa (xã Đại An).

    Đến khoảng 15h30, em N.H.H. (học sinh lớp 8, trú tại thôn Phú Hoà, xã Đại Hoà) không may bị đuối nước tử vong. Phát hiện sự việc, các em cùng nhóm kêu gọi người dân ở gần đến giúp đỡ.

    hoc sinh chet duoi
    Đoạn sông nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn. Đến 16h10, thi thể của em H. được tìm thấy.

    Liên quan đến các vụ đuối nước, trước đó vào ngày 21/12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên hồ Trị An.

    Nạn nhân là anh N.H.N. (22 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú TP.HCM). Vị trí phát hiện nạn nhân nằm cách bờ 50m, sâu 7m.

    Trước đó, nạn nhân cùng một nhóm bạn từ TP.HCM đến hồ Trị An (đoạn thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cắm trại. Khoảng 10h45 ngày 21/12, khi đang bơi trên hồ thì anh N. gặp nạn.

    Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom đã phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu tìm kiếm. Khoảng 2 giờ sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy, theo Thanh niên.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-hoc-sinh-lop-8-o-quang-nam-bi-duoi-nuoc-a562052.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan