+Aa-
    Zalo

    Một người Việt thiệt mạng trong thảm họa lở tuyết ở Nepal

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vụ tai nạn lở tuyết nghiêm trọng trên dãy Himalaya thuộc Nepal ngày 15/10 đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam.

    (ĐSPL) -  Vụ tai nạn lở tuyết nghiêm trọng trên dãy Himalaya thuộc Nepal ngày 15/10 đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam.
    Sau khi trận bão tuyết xảy ra, một nhóm cứu hộ đã được cử đến cùng trực thăng và họ đã tìm thấy 12 thi thể đang bị vùi trong tuyết.
    Một người Việt thiệt mạng vì thảm họa lở tuyết ở Nepal

    Quân đội Nepal dùng trực thăng đến cứu hộ tại hiện trường.

    Tờ Telegraph dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay trong số các thi thể nạn nhân đã được tìm thấy có 2 người Isarel, 1 người Phần Lan, 1 người Việt Nam còn lại là 8 người Nepal. Tuyết lở đã vùi lấp một trại của những người leo núi Dhaulagiri – ngọn núi cao thứ 7 trên thế giới. 2 người Slovakia và 3 người Nepal được cho là cũng đã thiệt mạng vì thảm họa này.
    Còn tại quận Manang, nhà chức trách địa phương nói với giới báo chí Pháp rằng có 4 người Canada và một người Ấn Độ đã bị cuốn đi trong trận bão tuyết. Bão tuyết cũng lấy đi sự sống của 3 nông dân chăn bò người Nepal nâng tổng số người chết lên tới 25.
    Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng còn rất nhiều người còn sống nhưng chưa được tìm thấy. Chính phủ Nepal nói rằng 168 du khách nước ngoài đã đăng ký leo núi ở Mustang và Manang và hiện nay các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục xác định vị trí và tìm kiếm họ. Mặc dù liên lạc khó khăn nhưng có thể họ vẫn được an toàn.
    Mỗi năm có đến hàng nghìn nhà leo núi đến với Annapurna. Điều kiện thời tiết ở đây thường xuyên dễ chịu vào tháng 10, thích hợp với việc leo núi. Tuy nhiên, cơn bão Hudhud đã làm thay đổi mọi thứ trong năm nay.
    Năm 2014 là một trong những năm có số người leo núi Nepal thiệt mạng nhiều nhất. Trong tháng 4, có 16 người dân tộc thiểu số ở Nepal đã bị chết do trận lở tuyết ở Everest. Tuyết và đá rơi xuống trong khi những người này còn đang còn mang trên người rất nhiều hành lý.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nguoi-viet-thiet-mang-trong-tham-hoa-lo-tuyet-o-nepal-a55739.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan