+Aa-
    Zalo

    Một xe dù chở quá tải bị truy đuổi qua... 3 tỉnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi chịu dừng xe, tài xế mở cửa buồng lái rồi phóng xuống đường hòng trốn chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng đuổi theo, mời quay lại làm việc.

    Khi chịu dừng xe, tài xế mở cửa buồng lái rồi phóng xuống đường hòng trốn chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng đuổi theo, mời quay lại làm việc.

    Các phụ xế tháo bạt để chờ hạ tải 

    Sáng 6/6, ông Nguyễn Văn Bình, Chánh Thanh tra GTVT (Sở GTVT Cần Thơ) cho biết: Rạng sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã phát hiện, truy đuổi một xe tải chở hàng cố tình vượt trạm bỏ chạy đến tận địa bàn tỉnh Tiền Giang mới chịu dừng xe.

    Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản để xử lý và buộc hạ tải ngay tại chỗ do xe này chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế trên 193\%.

    Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h45 rạng sáng 6/6, xe tải mang BKS: 67M - 1375 do tài xế Đỗ Duy Phương (32 tuổi, ngụ ở An Giang) điều khiển chở cám từ quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đi tỉnh Bình Dương.

    Khi tài xế Phương điều khiển xe đến Trạm kiểm tra tải trọng lưu động (Sở GTVT Cần Thơ), tại khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ, được lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu đưa xe vào trạm để cân tải trọng, nhưng tài xế Phương phớt lờ và điều khiển xe chạy thẳng về hướng tỉnh Vĩnh Long.

    Lực lượng Thanh tra GTVT, CSGT đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng đã huy động một xe tải CSGT, 1 xe mô tô của Thanh tra GTVT tiến hành truy đuổi và liên tục mở đèn, còi … để ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe nhưng tài xế vẫn bất chấp tháo chạy.

    Xe chạy qua Vĩnh Long rồi vượt cầu Mỹ Thuận sang đến địa bàn ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang) mới dừng xe khi có thêm lực lượng CSGT của Công an Vĩnh Long phối hợp chặn bắt.

    Khi dừng xe, tài xế mở cửa cabin buồng lái rồi nhảy xuống bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng mời quay lại để làm việc và yêu cầu điều khiển xe quay lại Cần Thơ để xử lý sau khi bỏ chạy gần 50km qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố.

    Xe tải bị dừng lại ở địa phận tỉnh Tiền Giang sau khi bỏ chạy gần 50km . Ảnh: G.T

    Đến 8h sáng 6/6, khi đưa xe tải trên vào cân cho thấy, dù tải trọng cho phép chở hàng hóa chỉ 15 tấn, nhưng tổng hàng hóa mà xe này chở trên 44 tấn, vượt quá trọng lượng hàng hóa chuyên chở cho phép trên 29 tấn (tương đương trên 193\% - PV).

    Phiếu cân xe cho thấy xe chở hàng vượt trọng tải thiết kế trên 193\% 

    Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế, chủ xe về vi phạm chở hàng quá tải, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-xe-du-cho-qua-tai-bi-truy-duoi-qua-3-tinh-a35840.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khó xử lý xe quá tải

    Khó xử lý xe quá tải

    Quanh các trạm cân trọng tải xe, nhiều phương tiện sẵn sàng nằm ì “thi gan” với lực lượng chức năng.