+Aa-
    Zalo

    Mục sở thị bên trong bệnh viện chống dịch Covid-19 Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những hình ảnh từ Thông tấn xã Trung Quốc đã cho thấy sự vất vả của các y bác sĩ và những gì diễn ra hằng ngày bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán.

    Những hình ảnh từ Chinanews đã cho thấy sự vất vả của các y bác sĩ và những gì diễn ra hằng ngày bên trong bệnh viện chống dịch tuyến đầu Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán.

    Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, nằm bên bờ hồ Tri Âm thuộc quận Thái Điện của thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là một bệnh viện chuyên khoa được xây dựng sau khi dịch bịch viêm phổi do virus corona chủng mới bùng phát, tham chiếu theo mô hình của Bệnh viện Tiểu Đường Sơn Bắc Kinh.

    Các phóng viên của Chinanews với bộ đồ bảo hộ trên người đã vượt qua hàng chục cánh cửa an ninh trước khi đi vào hành lang bên ngoài và khu cách ly được gọi là "Vùng đỏ", để có thể tìm hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong bệnh viện tuyến đầu này.

    Các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm số 2 của bệnh viên Hỏa Thần Sơn đang giúp nhau mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Chinanews

    Một nhân viên y tế đang chỉnh lại kính bảo hộ. Ảnh: Chinanews

    Hằng ngày, việc đầu tiên của các nhân viên y tế là thăm hỏi và kiểm tra tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân. Ảnh: Chinanews

    Bác sĩ Đổng Vũ Siêu, Giám đốc Phân khu một khoa truyền nhiễm số 2 của bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của một bệnh nhân 86 tuổi. Trong ảnh, bệnh nhân không ngừng bày tỏ sự cảm kích đến bác sĩ. Ảnh: Chinanews

    Bác sĩ Đổng Vũ Siêu đang trao đổi với các nhân viên y tế về tình hình của các bệnh nhân sau khi cuộc kiểm tra hằng ngày. Ảnh: Chinanews

    Một bác sĩ đang chuẩn bị những phần thuốc Trung y cho bệnh nhân. Trên tay bộ quần áo bảo hộ là dòng chữ "tôi nhớ nhà". Ảnh: Chinanews

    Một bệnh nhân đã khỏi bệnh đang thu dọn đồ đạc cá nhân để xuất viện. Ảnh: Chinanews

    Một y tá đang tiến hành khử trùng giường của bệnh nhân vừa xuất viện. Chiếc giường sẽ được sắp xếp cho một bệnh nhân mới. Ảnh: Chinanews

    Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 23/2, trên toàn Trung Quốc đã có 77.150 ca nhiễm và 2.592 ca tử vong vì dịch Covid-19, bên cạnh đó đã có 24.734 người khỏi bệnh. Ngoài ra còn một thông tin rất tích cực được ghi nhận, đó là có 21 tỉnh thành của nước này (bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh) không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong ngày 23/2.

    Hoa Vũ (Theo Chinanews)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/muc-so-thi-ben-trong-benh-vien-chong-dich-covid-19-hoa-than-son-o-vu-han-a312860.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan